| Hotline: 0983.970.780

Tiền Giang chung tay xây dựng NTM

Thứ Sáu 12/10/2012 , 09:49 (GMT+7)

Hiện nay, địa phương còn khó khăn khi thực hiện các tiêu chí mà việc huy động dựa vào sức dân là không kham nổi, nếu không có sự hỗ trợ kịp thời từ trên.

* Bình Phục Nhứt phải nỗ lực nhiều

“Cuối năm 2012, nếu đạt thêm một tiêu chí, chúng tôi còn những 9 tiêu chí trong Bộ 19 tiêu chí quốc gia cho kế hoạch xây dựng xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo thành xã NTM vào năm 2015. Kể ra, còn phải nỗ lực nhiều”, ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND xã cho biết.

Hiện nay, địa phương còn khó khăn khi thực hiện các tiêu chí mà việc huy động dựa vào sức dân là không kham nổi, nếu không có sự hỗ trợ kịp thời từ trên. Như tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa (VCVH), môi trường, y tế, điện, chợ nông thôn… Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Bình Phục Nhứt, nhu cầu cần vốn của các tiêu chí nêu trên cho việc thực hiện tiêu chí NTM đến năm 2015 khá lớn; xã, huyện không thể giải quyết mà e rằng tỉnh, Trung ương cũng gặp không ít khó khăn.

Được biết từ 2011 đến nay, kế hoạch hỗ trợ vốn của trên về xã hơn 10 tỷ đồng (năm 2011 là 7,5 tỷ; trong đó Trung ương 1 tỷ, tỉnh 2,7 tỷ, vốn lồng ghép 3,8 tỷ; năm 2012 vốn tỉnh là 2,7 tỷ). Như vậy, nếu bình quân 3 năm, mỗi năm xã được rót 5 tỷ đồng thì tổng số tiền này không thể giải quyết nổi các tiêu chí được dự toán, như giao thông khoảng trên 53 tỷ đồng; trường học gần 22 tỷ, cơ sở VCVH gần 15 tỷ, môi trường 13 tỷ và y tế gần 6 tỷ.

Nên chăng, cần sớm có sự thống nhất và kế hoạch cụ thể giữa các cấp, mới mong giải quyết được chương trình xây dựng NTM ở Bình Phục Nhứt đạt đúng thực chất và tiến độ.


Tổ VietGAP rau màu tại xã Bình Phục Nhứt

Bình Phục Nhứt là một xã thuần nông, kinh tế chủ yếu nông nghiệp; đa phần dân sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi (80%); 20% làm thương mại, dịch vụ. Ưu điểm của người dân xã là sự cần cù lao động, vượt khó vươn lên. Tính đến nay, xã chỉ còn 155 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 4,62%. Ngoài canh tác ruộng, nhiều bà con nông dân ở xã khá lên nhờ vào chăn nuôi gà và trồng rau màu.

Nuôi gà thịt bình quân một năm cũng được 3-4 lứa. Mỗi đợt bà con chăn nuôi trung bình 1.000 con cũng kiếm được 2-3 chục triệu đồng. Chăn nuôi gia cầm không cần nhiều đất, nhiều lao động; nhưng việc quản lý dịch bệnh đòi hỏi địa phương và người nuôi phải tuân thủ đúng quy trình nuôi và lịch tiêm phòng nghiêm ngặt. Mấy năm qua, không bị cúm gia cầm nên đàn gà của xã nay cũng được 300.000 con.

"Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết, nhân dân rất đồng tình, quyết tâm thực hiện đạt bằng được 19 tiêu chí. Nhưng để đúng tiến độ năm 2015, vấn đề hỗ trợ nguồn vốn kịp thời từ trên có ý nghĩa quan trọng", ông Trần Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy trăn trở.

Cây màu cũng đem lại nguồn lợi hấp dẫn cho bà con. Xã có một tổ rau màu VietGAP thuộc ấp 1. Hiện diện tích trồng màu của xã được khoảng 500 ha, chủ yếu trồng cây hẹ, bắp, ớt, rau, hành. Cây hẹ lúc giá cao 12.000 đ/kg; người dân kiếm lời 1 công cũng được 15 triệu đồng, với năng suất 2,5 tấn/công. Bây giờ, giá hẹ xuống chỉ còn 3.000 đ/kg, nên người trồng hẹ cũng lo.

Toàn xã có nhiều tổ lựa hẹ, giúp người rảnh việc đồng áng cũng có thể kiếm thu nhập ngày được 100.000 đồng. Bà con đang có thu nhập từ cây ớt, giá bán ớt tươi cũng dao động trên dưới 25.000 đ/kg.

Theo Nghị quyết của Đảng ủy xã, ngoài những thuận lợi trên cơ sở của một xã văn hóa (2004), Bình Phục Nhứt vẫn còn một số điều chưa đạt, như: “SX chủ yếu là nông nghiệp, nhỏ lẻ; tăng trưởng thiếu bền vững; thu nhập người dân còn thấp; lao động chưa qua đào tạo còn nhiều; thiếu vốn đầu tư; kết cấu hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ; ý thức bảo vệ môi trường chưa cao; cơ sở giáo dục và chất lượng giáo dục, y tế còn một số hạn chế”.

Vì vậy, xã cần phải nỗ lực nhiều mới có thể đạt mục tiêu xây dựng NTM năm 2015.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm