| Hotline: 0983.970.780

Tiền Giang: Chuyển đổi 10.000 ha lúa kém hiệu quả sang cây ăn trái

Thứ Tư 08/05/2019 , 09:12 (GMT+7)

Chiều ngày 7/5, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã đến và khảo sát mô hình trồng thanh long thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Báo cáo với Thứ trưởng, ông Cao Văn Hóa, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Tiền Giang cho biết, hiện toàn tỉnh có khoảng 74.000 ha đất trồng cây ăn quả. Trong những năm qua, tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ đất kém hiệu quả, bị ảnh hưởng của hạn mặn sang trồng cây ăn quả được 10.000 ha, trong đó huyện Gò Công Đông khoảng 3.000 ha.

Những cây trồng tỏ ra thích ứng tốt với hạn mặn, phèn chua như thanh long, mãng cầu xiêm,…Trong đó cây thanh long là cây tỏ ra thích hợp, được bà con nông dân quan tâm hơn cả. Hiện mỗi ha diện tích trồng thanh long cho thu nhập khoảng 250 triệu đồng gấp 5-7 lần so với lúa.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh  (giữa) tham quan mô hình trồng thanh long tại xã Kiểng Phước (Gò Công Đông, Tiềng Giang).

Ông Võ Văn Ra, Giám đốc HTX Thanh Long Kiểng Phước cho biết: “Hiện HTX có 30 thành viên tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 30 ha. Cây thanh long mới được trồng tại đây khoảng hai ba năm nay thôi. Tuy nhiên, thanh long tỏ ra rất thích nghi với vùng đất này.

Hồi trước ở đây là đất mặn, lúa chỉ có hai vụ, sau này mới được ba vụ nhưng giá cả bấp bênh quá tụi tui mới chuyển đổi qua trồng thanh long nhưng mà không ngờ khi chuyển sang loại cây trồng này thì cây tỏ ra rất thích hợp. Trái to ngon, các thương lái ở Tầm Vu (Long An) xuống mua rất thích. Cây 4 năm tuổi nhưng hầu như không có bệnh, chẳng hạn như bệnh phổ biến trên cây thanh long hay mắc phải là đốm trắng”.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, phát biểu với đại biểu và bà con nông dân sau khi tham tham quan mô hình sản xuất thanh long tại HTX Kiểng Phước.

Sau khi tham quan mô hình, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh rất vui mừng chúc mừng bà con nơi đây đã có một loại cây trồng hiệu quả, mang lại thu nhập cao và đánh giá cao kỹ thuật canh tác của thành viên HTX, cây rất sạch sẽ, tốt, ít bệnh.

Đặc biệt Thứ trưởng cho biết: “Tôi nhớ là năm 2016 cũng mảnh đất này đây, lúc bấy giờ trồng lúa bà con phải làm những cái đập tạm rất khó khăn bơm từng lít nước, lúa nhiều nơi chúng tôi đến thì thấy khô cháy”.

Trong vòng 5 năm vừa qua, Tiền Giang đã chuyển đổi 10.000 ha từ lúa kém hiệu quả sang cây ăn trái ngoài ra còn diện tích chuyển sang cây màu khác. Đây là một giải pháp rất sáng tạo hiệu quả. Riêng cây thanh long ở vùng này. “Ở đây đã có HTX rồi thì tôi đề nghị phía tỉnh có biện pháp làm sao khuyến khích doanh nghiệp nhiều hơn kết nối với HTX, đặc biệt là khâu tổ chức sản xuất đến khâu tiêu thụ cũng như hỗ trợ nông dân kỹ thuật để nâng cao chất lượng, giảm giá thành để sản xuất mang lại hiệu quả hơn”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Cùng buổi chiều, Thứ trưởng cùng đoàn công tác đã đến tham quan mô hình chuyên canh cây sầu riêng tại xã Tam Bình và máy chế biến trái cây xuất khẩu của Cty Long Uyên trên địa bàn huyện Cai Lậy.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đến thăm nhà máy chế biến trái cây xuất khẩu Long Uyên (Cai Lậy).
Đoàn công tác tham quan mô hình chuyên canh cây sầu riêng tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm