| Hotline: 0983.970.780

Tiền vệ Phan Văn Tài Em: Cần tránh Indonesia

Thứ Năm 17/11/2011 , 09:50 (GMT+7)

Theo đánh giá của tiền vệ ĐTQG Phan Văn Tài Em, mục tiêu quan trọng với thầy trò HLV Goetz là phải giữ được ngôi đầu bảng nhằm tránh đối thủ mạnh Indonesia ngay từ quá sớm.

Phan Văn Tài Em
U23 Việt Nam đang có lợi thế lớn khi chỉ cần thắng đội bét bảng U23 Lào là giành ngôi đầu bảng B. Theo đánh giá của tiền vệ ĐTQG Phan Văn Tài Em, mục tiêu quan trọng với thầy trò HLV Goetz là phải giữ được ngôi đầu bảng nhằm tránh đối thủ mạnh Indonesia ngay từ quá sớm. 

Theo đánh giá của Tài Em, thì U23 Việt Nam đã có những thay đổi ra sao ở 4 trận đầu vòng bảng? 

Tôi nhìn nhận U23 Việt Nam đã có những bước tiến đáng ghi nhận qua từng trận đấu. Các em đã chơi khá vất vả để đánh bại Philippines, rồi hòa Myanamar đầy bất lực. Nhưng trước Đông Timor, dù gặp nhiều khó khăn nhưng toàn đội đã thể hiện được những sự tinh quái và kinh nghiệm trong thi đấu. Còn thắng lợi 8- 0 trước Brunei cho thấy toàn đội đã giải tỏa được những áp lực để chơi tốt hơn. 

Nhìn chung, HLV Falko Goetz đã biết cách tạo các cầu thủ có được tâm lý thoải mái nhất qua từng trận đấu. Khâu dứt điểm, tổ chức phòng ngự cũng tốt hơn, những miếng phối hợp ở trung lộ, rồi hai cánh đa dạng lên khá nhiều. U23 Việt Nam đang có nhiều cầu thủ giỏi, chất lượng nên nếu biết sắp xếp họ vào đúng vị trí hợp lý, đây sẽ là đội bóng có chất lượng hàng đầu SEA Games năm nay. 

U23 Việt Nam đang chiếm lợi thế để giành ngôi đầu bảng và chúng ta phải đoạt được vị trí này bằng mọi giá? 

Việc lựa chọn đối thủ tại bán kết là vô cùng quan trọng, tôi nghĩ Indonesia sẽ tìm mọi cách để giữ ngôi đầu bảng A. Do vậy, chúng ta cần tránh đội chủ nhà bởi đó sẽ là thử thách quá lớn. Indonesia năm nay rất mạnh, họ được sự cổ vũ của các các CĐV cuồng nhiệt và sức nóng tại Gelora Bung Karno luôn khiến mọi cầu thủ run sợ. Tôi từng đối diện bầu không khí này hồi năm 2002, vượt qua được sức ép từ khán đài đòi hỏi phải có bản lĩnh rất lớn. 

Theo tôi, Malaysia sẽ là đối thủ vừa tầm hơn cho chúng ta và cơ hội vào chung kết là sẽ chia đều là 50-50. Trình độ của các đại diện ở khu vực Đông Nam Á hiện tại là ngang nhau, nên sự khác biệt sẽ đến từ các yếu tố khác. U23 Việt Nam tôi cảm giác chưa bung hết sức mạnh ở giai đoạn vòng bảng, tôi chờ đợi những sự đột phá từ lối chơi toàn đội kể từ vòng bán kết. 

Theo anh, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt nào trước Lào? 

Khi mục tiêu chỉ là chiến thắng để giành ngôi đầu bảng, tôi nghĩ đó là nhiệm vụ quá đơn giản. Từ lâu, trình độ bóng đá Lào thua xa chúng ta và 3 điểm là điều nằm trong tầm tay U23 Việt Nam. HLV Goetz là người thận trọng, nên ông sẽ không đưa đội hình mạnh nhất ngày 17/11. Những cầu thủ như Thành Lương, Văn Quyết hay Trọng Hoàng nếu có ra sân chỉ hiện diện ít phút, cơ hội sẽ được trao cho các cầu thủ dự bị. 

Nhưng tôi nghĩ, mục đích chính ở trận này là chúng ta rèn luyện cách chơi, miếng phối hợp bởi đây là trận đấu tập dượt cuối cùng, những trận còn lại sẽ vô cùng khốc liệt. Hơn nữa, chúng ta phải có được kế hoạch dưỡng quân hợp lý bởi quãng thời gian nghỉ ngơi cho bán kết chỉ là 2 ngày. Tôi nghĩ HLV Falko Goetz sẽ có những tính toán hợp lý để U23 Việt Nam sung sức nhất trước bán kết. 

Là một người từng nhiều năm khoác áo ở cả đội U23 lẫn ĐTQG, anh cảm nhận thầy trò HLV Goetz còn điểm yếu nào cần khắc phục để tiến xa hơn tại SEA Games 26? 

Như tôi đã nói ở trên, U23 Việt Nam chưa bung hết thực lực ở giai đoạn vòng bảng, nên khó hình dung hết được sức mạnh của đội bóng. Hai vấn đề mà tôi cảm nhận được lúc này là hàng thủ U23 Việt Nam chưa thực sự ổn định, các hậu vệ cánh thường dâng lên quá cao, cặp trung vệ thiếu ăn ý. Hy vọng Long Giang sẽ trở lại đúng lúc để khỏa lấp hạn chế này. 

Chúng ta có nhiều tiền vệ giỏi, nhưng vẫn thiếu một tiền đạo đẳng cấp dù cả Văn Thắng lẫn Đình Tùng cũng cố gắng khá nhiều. Văn Quyết cũng là sự lựa chọn hay, nhưng anh chỉ phù hợp với tiền đạo lùi. Tôi cũng đánh giá cao Thành Lương và hy vọng anh sẽ là đầu tàu để toàn đội tiến xa tại giải lần này. Nhìn chung, tôi nghĩ thực lực của đội năm nay có thể đạt thành tích cao nhất. 

Cảm ơn anh!

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất