| Hotline: 0983.970.780

Tiếp nhận lô hàng viện trợ khắc phục hậu quả lụt bão từ Cộng hòa Belarus

Chủ Nhật 21/01/2018 , 13:27 (GMT+7)

Đây là lô hàng được Chính phủ Cộng hòa Belarus thông qua Bộ tình trạng khẩn cấp và Đại sứ quán nước này tại Viện Nam hỗ trợ cho 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Quảng Nam gồm...

11-11-54_1
Chuyên cơ chở theo lô hàng viện trợ từ Cộng hòa Belarus đã đáp xuống sân bay Cam Ranh vào sáng 21/1

Sáng 21/1, chuyên cơ mang số hiệu TXC9511 chở theo lô hàng viện trợ trị giá 163.787,9 USD từ Chính phủ Cộng Hòa Belarus đã đáp xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) nhằm giúp đỡ người dân ở vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 vừa qua khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Đây là lô hàng được Chính phủ Cộng hòa Belarus thông qua Bộ tình trạng khẩn cấp và Đại sứ quán nước này tại Viện Nam hỗ trợ cho 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Quảng Nam gồm: 1 máy phát điện, 20 chiếc lều vải, 1.000 chiếc chăn pha len, 452 chiếc giường xếp, 25.020 hộp thịt bò, 4.320 gói hạt mạch, 3.780 gói hạt mì mạch, 20.100 hộp sữa bột trẻ em mới 100%.

11-11-54_2
Lô hàng có trị giá 163.787,9 USD gồm các nhu yếu phẩm như lều vải, chăn, giường, thực phẩm…

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai – Tổng cục Phòng, chống thiên tai sẽ tiếp nhận lô hàng trên và khẩn trương làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan tạo điều kiện tối đa để hàng cứu trợ có thể đến tay người dân vùng thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, ngày 4/11/2017, cơn bão số 12 đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho người dân sống ở khu vực này. Theo thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, bão số 12 đã làm 123 người chết và mất tích, 137.554 ngôi nhà đổ sập và hư hỏng, 11.224ha diện tích lúa bị ngập, 27.301ha hoa màu bị thiệt hại, 38.629 lồng hải sản. 1.809 tàu cá bị chìm, hư hỏng.

11-11-54_3
Sau lễ tiếp nhận, số hàng trên sẽ được chuyển cho người dân vùng bão lũ trong thời gian sớm nhất

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất