| Hotline: 0983.970.780

Tiếp sức dê, cừu

Thứ Hai 01/04/2013 , 10:28 (GMT+7)

Giữa lúc dê, cừu, những đặc sản của nông dân Ninh Thuận gặp khốn khó vì giá cả xuống thì Ngân hàng NN-PTNT đã kịp thời tiếp sức.

Giữa lúc dê, cừu, những đặc sản của nông dân Ninh Thuận gặp khốn khó vì giá cả xuống thì Ngân hàng NN-PTNT đã kịp thời tiếp sức. Nhờ sử dụng đồng vốn hiệu quả, không ít nông dân đã trở thành tỷ phú trên vùng đất được ví “chảo lửa” của cả nước.

Nhắc đến anh Nguyễn Xem, người dân tộc Chăm ở thôn Nho Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận, người dân trong vùng không ai không biết đến bởi anh là tỷ phú dê, cừu. Sinh ra và lớn lên giữa vùng “chảo lửa” của Ninh Thuận, đồng đất khô cằn, nắng gió quanh năm do vậy việc phát triển trồng trọt rất khó, đặc biệt là những năm trước đây khi hệ thống thủy lợi chưa có, người dân chỉ sản xuất được 1 vụ nên đời sống của người dân luôn thiếu trước hụt sau.

Giờ đây ngồi trong căn nhà trị giá bạc tỷ rộng trên 500m2, anh Xem kể: Chính khí hậu khô hạn, nắng nóng không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp lại khá phù hợp cho phát triển chăn nuôi dê, cừu, bởi đây là những loài ưa khí hậu khô nóng.

Xuất phát từ đó, năm 1998, anh Nguyễn Xem đã dồn hết vốn liếng mua được 7 con dê giống. Đến năm 2000, đàn dê bắt đầu cho thu nhập từ bán con giống, cũng thời gian này khi phòng giao dịch Ngân hàng NN-PTNT huyện Ninh Phước có chính sách ưu tiên cho người nông dân vay phát triển sản xuất, anh Xem đã làm đơn vay được 10 triệu đồng để mua 15 con cừu giống và thêm 5 con dê.

Những năm sau đó, nhờ giá dê, cừu liên tục tăng nhất là thời điểm 2003 – 2004 mỗi con dê, cừu có giá từ 5 – 7 triệu đồng, lúc này khi đàn dê, cừu đã sinh sản đều mỗi năm 2 lứa, đẻ đến đâu anh bán tới đó, mỗi năm thu lãi được trên 100 triệu đồng. Có tiền từ bán dê, cừu, anh Xem đã xây căn nhà 2 tầng rộng 500m2, thời đó trị giá trên 500 triệu đồng.


Anh Nguyễn Xem kiểm tra đàn cừu trước khi cho chúng đi kiếm ăn

Đến năm 2006, giá dê, cừu cùng lao dốc thảm hại, một con dê, cừu trị giá chỉ bằng vài con gà. Anh Xem cho hay: Ngày ấy, thịt dê lẫn cừu còn là một thứ gì đó xa xỉ, mới mẻ nên chúng chỉ được tiêu thụ tại một số nhà hàng trong tỉnh trong khi đó, tại Ninh Thuận, nhà nhà nuôi dê, người người lao vào nuôi cừu, do đó sản phẩm làm ra không tiêu thụ được và dê, cừu mất giá là điều dễ hiểu.

Giá dê, cừu lao dốc, người dân bán đổ bán tháo cho thoát “cục nợ” bởi càng nuôi càng lỗ vốn. Anh Nguyễn Xem lại nghĩ khác, cho rằng đây là cơ hội làm giàu không thể tốt hơn. Nghĩ là làm, anh đã mua ngay 10ha đất tại thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Minh lập trang trại nuôi dê, cừu.

Anh Xem kể: Tôi nghĩ đến một lúc nào đó, thịt dê, cừu sẽ trở thành món ăn phổ thông thì chắc chắn không lo đầu ra. Tuy nhiên bao nhiêu tiền tích cóp được từ bán dê, cừu anh Xem đã đem xây nhà hết. Không còn vốn, anh tiếp tục làm đơn xin vay phòng giao dịch Ngân hàng NN-PTNT Ninh Phước, được họ duyệt cho vay 60 triệu đồng. Lúc đó mỗi con dê, cừu đẹp chỉ có giá 200 – 300 ngàn đồng, do đó với số tiền trên anh Xem đã mua 50 con dê giống và 70 con cừu, số tiền còn lại xây dựng chuồng nuôi và thuê người chăm sóc.

Mua được dê, cừu trong lúc ế ẩm anh Xem thoải mái lựa chọn những con đẹp, ưng ý về làm giống, chính vì vậy dê, cừu nuôi một thời gian ngắn đã bắt đầu sinh sản. Đến cuối năm 2008, số cừu làm giống đã đạt 200 con, dê 100 con.

Anh Xem cho biết: Thức ăn của dê, cừu chủ yếu là cỏ và cây bụi, buổi sáng tôi thả ra để chúng lên núi kiếm ăn đến tối mới lùa về chuồng, trong khi đó các loại dịch bệnh trên dê, cừu cũng rất ít, chủ yếu tiêm phòng mấy loại bệnh thông thường do đó chi phí chăn nuôi rất thấp.

Rời trang trại dê, cừu của anh Xem lúc mặt trời đã khuất sau núi, tôi thầm nghĩ tại vùng đất được ví như “chảo lửa” chỉ có cây xương rồng và các loại cây bụi sống được mà con người vẫn vươn lên làm giàu, trở thành tỷ phú. Giá như đồng cỏ không bị thu hẹp thì những người như anh Xem chắc chắn sẽ còn giàu hơn nữa từ chăn nuôi gia súc.

Đúng như anh Xem tính toán, từ năm 2009 đến nay, giá dê, cừu luôn ổn định và liên tục tăng qua các năm, hiện nay giá dê hơi đã đạt 100.000 đồng/kg, còn cừu từ 85.000 – 90.000 đồng/kg. Do dê, cừu mỗi năm sinh sản 2 lứa và mỗi lứa 1 con nhưng cái hay ở chỗ là dê, cừu thường sinh sản đồng loạt trong thời gian ngắn. Từ khi dê, cừu sinh sản đến khi xuất bán thịt chỉ khoảng 4 – 6 tháng là đạt trọng lượng trên 20kg/con.

Sau khi trừ chi phí, hao hụt và tiền thuê 4 người chăn nuôi, với 300 dê, cừu sinh sản, mỗi năm anh Xem có thu nhập trên 100 triệu đồng, đó là chưa kể tổng tài sản đàn dê, cừu giống của anh hiện nay lên tới gần 1 tỷ đồng (giá cừu giống từ 2,5-3 triệu đồng/con).

Nuôi dê, cừu lãi cao như vậy sao anh không tiếp tục mở rộng trang trại? Tôi hỏi. Anh Xem nói ngay: Tôi cũng muốn mở rộng, nhân đàn giống lên 500 con, nhưng ngặt là đồng cỏ không còn. Những năm qua, nhiều diện tích đất đã được chuyển sang làm công nghiệp và sản xuất muối nên không còn đồng cỏ. Anh biết đấy, ở đây làm gì có nước mà trồng cỏ làm thức ăn, nên đành chịu.

Tính đến hết tháng 2/2013, tổng dư nợ của Ngân hàng NN-PTNT Ninh Thuận đạt 2.081,8 tỷ đồng. Ông Hồ Nam, Phó Giám đốc cho biết: Riêng cho vay nông nghiệp, nông thôn của chúng tôi đạt 1.639 tỷ đồng, chiếm 78,7% tổng dư nợ, trong đó cho vay theo Nghị định 41 là 753 tỷ đồng, với 19.753 khách hàng có quan hệ tín dụng. Xác định ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm là thế mạnh của địa phương, trong những năm qua chúng tôi đẩy mạnh công tác giải ngân và đến nay dư nợ cho chăn nuôi đạt 455 tỷ đồng.

Xem thêm
Giá xăng dầu hôm nay 25/4/2024: Giảm tới 730 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 25/4/2024 đồng loạt giảm. Trong đó, giá xăng mất khoảng 300 đồng, còn giá dầu giảm tới 730 đồng.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

WinCommerce hướng đến mục tiêu 4.000 cửa hàng vào cuối 2024

Ngày 25/4/2024 tại TP.HCM, Công ty CP Tập đoàn Masan và hai công ty thành viên Masan Consumer, Masan MEATLife đồng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Bình luận mới nhất