| Hotline: 0983.970.780

'Tiếp tế' rượu cho người cách ly, một phụ nữ bị phạt 200.000 đồng

Thứ Tư 15/04/2020 , 17:07 (GMT+7)

Cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế vừa xử phạt hành chính một người phụ nữ vì hành vi "tiếp tế" rượu cho người đang cách ly.

Ngày 15/4, thông tin từ UBND phường An Cựu, TP. Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, lực lượng chức năng vừa lập biên bản và xử phạt một người phụ nữ có hành vi mang rượu cho người thân đang cách ly tại ký túc xá Trường Bia - Đại học Huế.

Khu cách ly tại ký túc xá Trường Bia - Đại học Huế. Ảnh: Đ.D.

Khu cách ly tại ký túc xá Trường Bia - Đại học Huế. Ảnh: Đ.D.

Theo đó, người bị xử phạt là bà Đặng Thị T. (trú xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế). 

Theo một lãnh đạo phường An Cựu, ngày 13/4, bà T. lấy lý do chuyển nhu yếu phẩm cho trẻ em theo bố mẹ cách ly tại ký túc xá nói trên để mang rượu vào cho ông Đặng Tr. đang được cách ly tập trung; hành vi bà T. đã bị lực lượng chức năng phát giác.

Bà T. thừa nhận sai phạm của mình và bị UBND phường An Cựu xử phạt hành chính 200.000 đồng.

Đây là trường hợp đầu tiên mang rượu vào khu cách ly tập trung phòng chống Covid-19 tại Thừa Thiên -Huế bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất