| Hotline: 0983.970.780

Tiếp viên MH370 có thêm con trai

Thứ Tư 21/05/2014 , 14:21 (GMT+7)

Con trai của một tiếp viên hàng không có mặt trên chuyến bay MH370 vừa chào đời nhưng đứa trẻ không còn cơ hội được ở trong vòng tay cha.

mh370baby-6415-1400641339.jpg
Intan Maizura Othaman và con trai. Ảnh: Facebook

Intan Maizura Othaman, 34 tuổi, vừa sinh một bé trai ở Kuala Lumpur hôm qua, 73 ngày sau khi chiếc máy bay của Malaysia Airlines mất tích. Chồng cô, Mohd Hazrin Hasnan, có lịch làm việc trên MH370 hôm 8/3. Anh ra đi khi người vợ đang mang thai đứa con thứ hai.

Bé trai được đặt tên là Muhammad Harzin theo di nguyện của người bố. "Chồng tôi thích cái tên Muhammad và tôi đồng ý", Othaman nói với New Strait Times. Người phụ nữ đăng bức hình đứa con kháu khỉnh lên Facebook. Sự ra đời của bé trai đem lại cho cô niềm an ủi lớn. Tuy nhiên, Othaman đau buồn khi nghĩ đến việc đứa trẻ sẽ không bao giờ nhìn thấy cha.

Othaman cũng đối diện với khó khăn khi giải thích cho đứa con 4 tuổi tên Imam rằng bố của bé sẽ không trở về. Người phụ nữ kể Imam đòi gọi điện cho bố mỗi lần thấy hình Hasnan trên máy tính của mẹ. "Bây giờ tôi phải mạnh mẽ đối mặt với sự thật. Tôi sẽ từ từ khiến Imam hiểu là cha đã đi xa, còn Muhammad làm tăng nguồn động lực giúp tôi bước tiếp".

untitled2-500-2979-1400641339.jpg
Bé Muhammad Harzin và cha, tiếp viên hàng không Mohd Hazrin Hasnan. Ảnh:Facebook

"Có lần con tôi tỉnh giấc giữa đêm rồi khóc, trái tim tôi tan nát", Othaman chia sẻ.

"Các con không còn cơ hội để nói với anh. Tình cảm của em dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi", Othama gửi lời đến người chồng mất tích.

Chiếc máy bay MH370 của Malaysia Airlines chở theo 239 người biến mất hôm 8/3 trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Chính phủ Malaysia khẳng định phi cơ này đã lao xuống Ấn Độ Dương, không còn ai trên khoang sống sót. Chiến dịch tìm kiếm quốc tế bước sang tháng thứ ba mà chưa thu được kết quả.

Một số thân nhân hành khách MH370 vẫn nuôi hy vọng rằng phép màu sẽ xảy ra, người thân của họ còn sống sót ở đâu đó. Tuy nhiên, nhiều gia đình đã bắt đầu chấp nhận sự thật và chỉ hy vọng sớm tìm được xác chiếc máy bay cùng câu trả lời cuối cùng cho bí ẩn hàng không lớn nhất lịch sử thế giới này.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất