| Hotline: 0983.970.780

Tiết lộ của tác giả bức ảnh chụp Quang Hải 'gây bão'

Thứ Bảy 15/12/2018 , 07:01 (GMT+7)

Chỉ ít giờ sau khi trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines, khoảnh khắc Quang Hải bị 4 cầu thủ to cao của đối phương bủa vây đã trở thành đề tài bàn tán sổi.

Tác giả bức ảnh là phóng viên Lâm Văn Thoả, báo điện tử VnExpress. Anh Thoả cho biết, bản thân không thể ngờ bức ảnh lại truyền được cảm hứng và thích thú tới vậy tới người hâm mộ. Có lẽ việc Việt Nam vào chung kết AFF Cup sau 10 năm chờ đợi đã tạo ra chỗ đứng đặc biệt cho tấm ảnh trong lòng mọi người.

2-1142053827
Tác giả Lâm Văn Thoả

Có nhiều nguyên nhân khiến bức ảnh chụp Quang Hải giữa vòng vây cầu thủ Philippines trở nên nổi tiếng. Thứ nhất, đó là sự tương phản. Một mình cầu thủ áo đỏ phải đối chọi với 4 cầu thủ áo xanh. Thêm nữa, thể hình của Quang Hải nhỏ bé hơn rất nhiều so với đối phương. Trong ảnh, Quang Hải chỉ đứng đến tai đối thủ và gần như có rất ít cơ hội chiến thắng ở pha tranh bóng này.

Thứ hai, là biểu cảm trên khuôn mặt các VĐV. Quang Hải nhắm mắt và há to miệng, dường như rất đau đớn. Phía bên kia, 2 cầu thủ trực tiếp tranh bóng với Quang Hải là Alvaro Silva vàAmani Aguinaldo bặm môi, dáng vẻ hùng hổ như thể muốn “ăn tươi nuốt sống” cầu thủ Việt Nam.

Chỉ qua hai biểu cảm như vậy đủ để nói lên tính chất quyết liệt, một mất một còn giữa hai đội. Nếu ai tinh mắt, có thể thấy điểm va chạm nằm ở vòng cung 16m50 trước khung thành Philippines. Đó là nơi mà nếu Quang Hải vượt qua 4 cầu thủ đối phương, sẽ có cơ hội lớn để ghi bàn.

Điểm độc đáo cuối cùng của bức ảnh chính là nhân vật chính, Quang Hải. Tiền vệ của CLB Hà Nội được xem là ứng viên sáng giá nhất cho Quả bóng vàng Việt Nam 2018. Anh cũng là nhân tố tiêu biểu cho làn sóng phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Dù mới 21 tuổi, Quang Hải đã là trụ cột và giữ vai trò tổ chức lối chơi của Việt Nam. Trong 2 trận gặp Philippines, cầu thủ có cái kèo trái cực khéo này là người bị phạm lỗi nhiều nhất.

Quyết tâm đoạt lại bóng của Philippines trong bức ảnh đã diễn ra toàn bộ những nội dung này. Quang Hải phải tài năng cỡ nào mới được 4 người “chăm sóc” như vậy.

Bức ảnh chụp Quang Hải là sản phẩm kết hợp giữa kinh nghiệm của anh Lâm Thoả và một chút may mắn.

1-qung-hi-1142053659
Quang Hải bị vây quanh bởi 4 cầu thủ Philippines

Anh Thoả tâm sự rằng, anh được phân công chụp ở góc sân sau khung thành Philippines trong hiệp hai bán kết lượt về. Đó là góc máy đẹp để chụp những cầu thủ tấn công của Việt Nam khi lên bóng. Trong những pha bóng kiểu như của Quang Hải ở phút 67, anh Thoả sẽ chụp liên tục tới khi hết tình tiết ở một khu vực sân.

Trước và sau bức ảnh được cư dân mạng chuyền tay nhau, nhiều bức ảnh khác cũng có nội dung gần tương tự, nhưng không tấm nào hoàn hảo bằng. Có bức bị dính cầu thủ Việt Nam trong khuôn hình. Có bức lại để lọt 1 cầu thủ Philippines. Có bức chỉ kịp chớp được khoảnh khắc khi Quang Hải đã bị ngã.

Trong thời gian tác nghiệp, anh Thoả không biết rằng bức ảnh chụp Quang Hải đã trở thành một hiện tượng trên Internet. Anh nói: “Rất vui” khi thấy mọi người quan tâm bức ảnh đến vậy. Khi được hỏi về cảm xúc mỗi lần ra sân chụp đội tuyển Việt Nam thi đấu, anh chia sẻ: “Tôi luôn cố theo sát và không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc đáng nhớ nào”.

Dưới con mắt làm nghề, anh Thoả cho rằng cái khó ở bức ảnh chụp Quang Hải là ở thời điểm và góc máy. Cần bấm đúng lúc tiền vệ Việt Nam bị bủa vây bởi các cầu thủ Philippines. Trong nhiều tình huống khác, chẳng hạn cảnh Công Phượng ăn mừng trong trận này, khi nâng tỷ số lên 2-0, anh phải bỏ vị trí ở góc sân để chạy ra sát đường biên, chụp lại cảnh đội tuyển Việt Nam đang ôm nhau ăn mừng. Khi ấy, cái khó nhất là làm sao đủ tốc độ để bắt kịp những cái ôm đầu tiên của tuyển thủ Việt Nam dành cho nhau.

“Trăm nghe không bằng một thấy”, anh Thoả tâm niệm điều này mỗi khi cầm máy. Nhiều bức ảnh về bóng đá Việt Nam đã trở thành biểu tượng, chẳng hạn bức ảnh chụp thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức ở thập niên 90.

Thông qua bức ảnh chụp Quang Hải và nhiều sản phẩm khác, anh Thoả hy vọng có thể đóng góp một chút sức lực cho sự phát triển của nền bóng đá nước nhà.

Tác giả Lâm Thoả vừa là phóng viên ảnh, vừa là người trực tiếp đưa tin về các sự kiện thể thao lớn của Việt Nam như SEA Games, AFF Cup hoặc ASIAD.

Để săn những bức ảnh đẹp, anh Thoả luôn có giữ phong cách làm việc chu đáo, cẩn trọng. Trước mỗi trận đấu, anh luôn có mặt tại sân ít nhất 3 tiếng để cài đặt máy móc, chọn vị trí đẹp và tính toán ánh sáng trên sân. Ngoài chụp diễn biễn trận đấu, những bức ảnh bên lề như cảnh hai đội khởi động, khán giả cổ vũ và họp báo sau trận, anh đều cố gắng lột tả một cách chi tiết nhất.

 

(Kiến thức gia đình số 50)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm