| Hotline: 0983.970.780

Tiểu Cần 'xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch'

Thứ Năm 06/07/2017 , 08:05 (GMT+7)

Trong những năm qua, cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân.

Và mô hình này đã góp phần đáng kể vào phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.

11-26-02_dscn4777
Phụ nữ xã Tân Hòa (huyện Tiểu Cần) tham gia dọn dẹp đường làng, ngõ xóm tạo cảnh quan môi trường ở xã NTM.

Hiện Tiểu Cần có 24.085 cán bộ, hội viên, phụ nữ (chiếm 55,14%) và còn 1.035 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Qua 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ Tiểu Cần chung sức xây dựng NTM”, Hội LH Phụ nữ Tiểu Cần đã triển khai thực hiện các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM đã thu hút hàng ngàn phụ nữ nông thôn tham gia, giúp chị em nâng cao nhận thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, chủ động học tập nâng cao trình độ, mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp các hộ gia đình tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững…

Thông qua các hoạt động trên đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả: Mô hình nuôi bò sinh sản, mô hình trồng màu, mô hình truyền nghề tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn. Qua đó nhiều phụ nữ đã mạnh dạn phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng, mở rộng sản xuất thông qua việc thành lập các tổ kinh tế hợp tác…

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phương, Phó Chủ tịch Hội LH Phụ nữ huyện Tiểu Cần cho biết, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” là một trong những hoạt động thiết thực, gần gũi với đời sống của từng hộ gia đình nên được cán bộ, hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Các cấp Hội duy trì, nâng cao chất lượng và vận động phụ nữ tham gia vào các mô hình câu lạc bộ (CLB), tổ, nhóm về xây dựng gia đình: CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch”, CLB “Phụ nữ Khmer với 3 sạch”, “Tổ phụ nữ hùn vốn xây dựng hố xí hợp vệ sinh”; CLB “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”; CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”...

Ngoài ra, Hội phụ nữ huyện tranh thủ với Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ thực hiện dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa vào kết quả đầu ra”, qua đó đã xây dựng được 3.311 nhà tiêu hợp vệ sinh, 40 nhà mái ấm tình thương cho hộ nghèo với tổng kinh phí trên 2,9 tỉ đồng.

Từ các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã giúp cho chị em tiếp cận được vốn tín dụng, nắm được các kiến thức áp dụng trong lao động sản xuất, nhờ đó đã góp phần giúp cho 1.833 hộ thoát nghèo, trong đó có 725 chị phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo, 4.185 hộ nâng lên khá giàu.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

350 gian hàng tại Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP Phú Thọ

Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh Phú Thọ có 237 sản phẩm được chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, chiếm 85% là nhóm ngành thực phẩm.