| Hotline: 0983.970.780

Tiêu chuẩn đảm bảo PCCC tại các chung cư rất thấp

Thứ Hai 02/04/2018 , 19:49 (GMT+7)

Theo người phát ngôn Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp báo chiều 2/4 thì một trong những vấn đề được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt quan tâm trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 là vấn đề cháy nổ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng

Thủ tướng cho hay, trong một tháng mà xảy ra đến 1.000 vụ cháy nổ, 33 người chết, 60 người bị thương. Thiệt hại về người và tài sản là quá nặng nề nên Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an giải trình báo cáo làm rõ vấn đề này.

Đây cũng là vấn đề được PV NNVN đặt ra cho người phát ngôn Chính phủ tại cuộc họp báo này. PV đề nghị Tổ công tác của Thủ tướng cần dành thời gian đi kiểm tra thực tế một chuyến tại các khu chung cư để thấy được hiện trạng về công tác phòng chống cháy nổ hiện nay, qua đó báo cáo với Thủ tướng được sát sườn hơn về hiệu lực quản lý và chính sách đi vào cuộc sống như thế nào. Do đó, PV NNVN đề nghị Tổ công tác của Chính phủ đến kiểm tra tại tổ hợp chung cư HH bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Về vấn đề này, người phát ngôn Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP, Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng cho biết, tại phiên họp hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rất quan ngại về tình hình cháy nổ hiện nay.

Ông Dũng cho rằng, dư luận xã hội cũng hết sức lo ngại và dường như giá chung cư đã có lao xuống. Trên 1.000 vụ cháy nổ xảy ra đã 33 người chết, 60 người bị thương, thiệt hại lớn cả tài sản và người, vấn đề này rõ ràng là rất bức xúc. Vì thế, Thủ tướng giao các Bộ chức năng, chính quyền các tỉnh thành phố rà soát các khu chung cư. Tỷ lệ các chung cư đảm bảo an toàn PCCC hiện nay rất thấp, Thủ tướng yêu cầu kiểm tra lại diện ở các chung cư.

41 ứng cử viên không được công nhận GS, PGS

Về vấn đề phong chức danh Giáo sư, Phó giáo sư, trong 1.220 ứng cử viên thì có 94 ứng cử viên do còn nhiều ý kiến từ đơn thư, thủ tục, thiếu giờ giảng thì Thủ tướng đã giao Bộ GD – ĐT kiểm tra, rà soát, Bộ GD – ĐT sau khi kiểm tra, rà soát lại và hôm nay Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ báo cáo trước Chính phủ là hiện có 41 ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được công nhận chức danh GS, PGS.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCCP Mai Tiến Dũng cho rằng, về đề nghị Tổ công tác của Thủ tướng thực địa kiểm tra tại các khu chung cư là một ý tưởng rất tốt. Hiện tại thì Tổ đang tập trung cho việc kiểm tra thực thi nhiệm vụ tại các Bộ, địa phương, Tổng Cty nhà nước cho vấn đề xây dựng văn bản pháp luật, tăng trưởng, những vấn đề Thủ tướng chỉ đạo....

“Cho nên vấn đề kiểm tra cháy nổ chủ yếu thuộc các bộ, ngành, chủ đầu tư và các địa phương. Trong điều kiện có thể thì chúng tôi sẽ xem xét ý tưởng này nhưng tinh thần chung là VPCP sẽ nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu báo cáo Thủ tướng khi có những vấn đề phát sinh để có chỉ đạo xử lý kịp thời”, ông Dũng nói.

Cũng về vấn đề này, ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết thêm. Theo ông Hùng, xảy ra cháy nổ là rất đau xót. Trước 2011 khi Luật PCCC chưa được ban hành thì các quy định nó khác nhưng từ 2011 đến nay có quy định rất rõ, tính pháp lý khá chặt chẽ cho việc đảm bảo PCCC tại các khu chung cư. Số liệu tạm tính ước chừng 3000 chung cư hiện có thì tỷ lệ các vụ cháy chỉ tiếm tỷ lệ nhỏ song không phải như thế mà chúng ta mặc định, bởi cháy là thiệt hại lớn.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, hiện các địa phương đang tập trung kiểm tra xem đã được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC chưa, còn thiếu gì nữa thì sẽ được xử lý. Tại Hà Nội cách đây 2 tháng có đề nghị 17 tòa nhà và hiện số lượng này đã tăng lên 79 tòa nhà chưa đảm bảo điều kiện PCCC. Danh sách của 79 tòa nhà đã được công khai trên báo chí.

“Về nguyên nhân cháy, cũng nên hiểu rằng, mặc dù tòa nhà được thiết kế đúng theo quy chuẩn nhưng liệu vận hành đã đúng chưa. Đây là trách nhiệm của các bộ ngành trong đó có Bộ Công an, Bộ xây dựng sẽ kiểm tra và xử lý”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cam kết.

AVG đã chuyển trả 2.500 tỉ đồng cho Mobifone

“Bao giờ thì các cổ đông bán AVG hoàn trả đủ tiền?”, báo chí hỏi tại cuộc họp báo.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông cho biết, theo báo cáo thì đến thời điểm này AVG đã chuyển trả 2.500 tỉ đồng cho Mobifone. Theo thoả thuận giữa hai bên, thời hạn chuyển trả hết tiền là 90 ngày, đó là thời gian chậm nhất, nhưng việc chuyển tiền, chấm dứt hợp đồng cũng có thể nhanh hơn.

Báo chí tiếp tục đặt câu hỏi về tính pháp lý của việc xử lý thương vụ Mobifone mua AVG, đặc biệt là việc vừa qua Bộ TT - TT có công văn đốc thúc Mobifone sớm chấm dứt hợp đồng mua AVG, thu hồi lại tiền cho Nhà nước. Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo trả lời rằng “Mobifone là doanh nghiệp nhà nước và Bộ TT – TT là cơ quan chủ quản. Do đó, về vụ việc này, chúng tôi thấy cần thiết phải có văn bản chỉ đạo và cho rằng đây là việc bình thường”.

Đại diện Thanh tra Chính phủ cũng nhận được câu hỏi của báo chí về thời gian thanh tra vụ việc Mobifone mua AVG bị kéo dài rất lâu và như vậy có vi phạm pháp luật về thanh tra không? Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam thừa nhận việc ban hành kết luận thanh tra chậm là một thực tế và có nguyên nhân chủ quan.

“Tất cả các cuộc khác khi kết thúc thanh tra đều chỉ đạo đánh giá, tổng kết cuộc thanh tra để rút ra bài học. Qua đó, những gì thuộc về trách nhiệm liên quan đến chủ quan thì chúng tôi sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm”, ông Bùi Ngọc Lam nói.

 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.