| Hotline: 0983.970.780

Tiêu giống hạ giá vẫn vắng bóng người mua

Thứ Sáu 14/07/2017 , 09:30 (GMT+7)

Nếu như những năm trước cây tiêu giống ở Tây Nguyên luôn “đắt như tôm tươi” thì năm nay loại cây giống này lại trở nên ế ẩm hơn bao giờ hết bởi không có người mua.

15-21-55_8
Mặc dù giá tiêu giống giảm mạnh nhưng vấn ế ẩm không người mua

Những năm trước mỗi bầu tiêu giống có giá từ 5-7 ngàn đồng/bầu, có thời điểm lên đến 10 ngàn đồng/bầu thì giờ giá xuống thấp chỉ bằng 1/3 so với trước (từ 1,5 -2 ngàn đồng/bầu) cũng không ai thèm hỏi mua. Nguyên nhân chính của việc này được xác định là do thời gian gần đây giá hồ tiêu liên tục giảm mạnh, nguồn cung quá dồi dào, dư thừa nhiều do vậy loại cây này khiến nông dân không còn mặn mà với nó nữa mà chuyển hướng sang đầu tư các loại cây trồng khác.

Điều này được chúng tôi ghi nhận tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất các loại cây trồng trên địa bàn Tây Nguyên, nhất là tại đường Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột - khu vực đóng chân của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm Tây Nguyên.

Tại cơ sở cây giống của anh Lê Văn Đức, thôn 8, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột chúng tôi nhận thấy rõ không khí ảm đạm của loại cây giống này. Khác với những năm trước, cây tiêu giống bây giờ không còn được ví như là “bà hoàng” cây giống nữa mà nó bị bỏ rơi trong sự ngoa ngán của người nông dân khi nhắc về nó.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Lê Văn Đức cho biết: “Nếu như năm 2016 giá tiêu giống cao ở mức trên 5 ngàn đồng/bầu cơ sở cây giống chúng tôi bán tới hàng vạn bầu tiêu giống thì năm 2017 này mặc dù giá bầu tiêu chỉ còn chưa đầy 2 ngàn đồng/bầu mà chỗ chúng tôi mới bán được vài chục bầu lẻ tẻ cho nông dân trồng dặm vào vườn tiêu chết”.

Nếu như giống hồ tiêu ở Tây Nguyên ế ẩm bao nhiêu thì thay vào đó các loại giống cà phê và giống các loại cây ăn quả năm nay lượng người mua tăng đáng kể. Theo Sở NN-PTNT Đăk Lăk cho biết, toàn tỉnh hiện có 11.435 ha cây ăn quả các loại, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, diện tích sầu riêng là 2.880 ha (tăng 270 ha so với năm 2016); bơ 2.414 ha (tăng 442 ha); cam, quýt và các cây ăn quả có múi 1.137 ha (tăng 463 ha); chuối 1.369 ha (tăng 98 ha); nhãn, vải, chôm chôm 811 ha (tăng 53 ha)... Phần lớn diện tích tăng là do người dân trồng xen trong vườn cà phê hoặc chuyển đổi từ cà phê, cao su già cỗi sang trồng cây ăn quả...

Tuy nhiên, các nhà chuyên môn đã cảnh báo nông dân không nên tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng ồ ạt theo phong trào, bởi việc đổ xô trồng loại cây này có thể dẫn đến tình trạng cung vượt cầu tương tự một số cây trồng khác trước đây, sau đó phải đốn bỏ.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất