| Hotline: 0983.970.780

Tiêu hủy 5 kg rắn bị bỏ ven đường

Thứ Tư 24/12/2014 , 09:26 (GMT+7)

Hôm qua (22/12), Hội đồng tiêu hủy huyện Thống Nhất (Công an, Viện KSND, Trạm thú y và xã Xuân Thạnh) đã tổ chức thiêu hủy hơn 5 kg rắn các loại mà lực lượng chức năng vừa thu gom được.

Theo đó, vào chiều ngày 20/12, những người tham gia giao thông đoạn qua km 1828 trên tuyến QL1A thuộc địa bàn ấp Trần Hưng Đạo (xã Xuân Thạnh, Đồng Nai) đã phát hoảng khi chứng kiến cảnh hàng trăm con rắn các loại bò lổm ngổm trên đường.

Theo một số người dân địa phương, vào thời điểm trên họ nhìn thấy 3 người đàn ông đầu trọc, mặc áo vàng đi xe du lịch loại 7 chỗ không rõ biển số dừng lại bên vệ đường.

Sau đó nhóm người này khiêng 3 bao cước màu xanh xuống rồi lên xe bỏ chạy. Một lúc sau người tham gia giao thông chứng kiến cảnh hàng trăm con rắn các loại bò ngang đường và bò lổm ngổm vào lô cao su nằm ven đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của xã và huyện đã có mặt kịp thời cùng người dân và công nhân cao su đập chết, thu gom được khoảng 5 kg rắn các loại.

Nhận định ban đầu của Hạt kiểm lâm liên huyện Thống Nhất - Trảng Bom thì số rắn trên là các loại rắn thông thường như rắn bông súng, rắn ri và rắn nước... Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được công an xác minh làm rõ.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất