Ông Trần Trung Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục BVTV TP. Cần Thơ, cho biết: Vừa qua Chi cục cùng thanh tra Sở NN-PTNT Cần Thơ, đã tiến hành tiêu hủy gần 9 tấn thuốc BVTV bị sai phạm đã tịch thu từ năm 1992 -2012.
Đây là đợt tiêu hủy lớn nhất từ trước đến nay. Đa phần những sản phẩm thuốc BVTV bị bắt giữ như thuốc quá hạn, không nhãn mác, nhập lậu, kém chất lượng và thuốc sản xuất tại Trung Quốc không có nguồn gốc… với hơn 3.000 tên thuốc khác nhau, do hơn 150 DN trong và ngoài nước sản xuất. Ước tổng sản lượng tiêu hủy lần này lên hàng tỷ đồng.
Ông Nghĩa cho biết thêm: Nguyên do tiêu hủy chậm với những sản phẩm thuốc BVTV sai phạm trong thời gian qua, là do không có kinh phí, nhà nước chưa có đầu tư kho chứa tang vật phân, thuốc BVTV và không có nhà máy tiêu hủy sản phẩm sai phạm. Tổng kinh phí để thực hiện tiêu hủy sản phẩm sai phạm lần này là 500 triệu đồng, do nguồn ngân sách của UBND TP. Cần Thơ.