| Hotline: 0983.970.780

Tiêu hủy hơn 1 tấn cây mì giống nhiễm bệnh

Thứ Hai 08/07/2013 , 09:47 (GMT+7)

Cuối tuần qua, Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã thu và tiêu hủy hơn một tấn cây mì nhiễm bệnh...

Cuối tuần qua, Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã thu và tiêu hủy hơn một tấn cây mì nhiễm bệnh rệp sáp bột hồng được vận chuyển từ Tây Ninh về huyện Tân Thành (BR-VT) tiêu thụ.

Trước đó, cơ quan chức năng đã bất ngờ tiến hành kiểm tra tại hộ bà Nguyễn Thị Kim Hồng (ngụ tại ấp 2, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) phát hiện 700 bó cây mì giống (mỗi bó 20 cây) bị nhiễm rệp sáp bột hồng. Bà Hồng cho biết số cây mì giống này được bà mua của một đầu nậu (không rõ tên tuổi, địa chỉ) ở tỉnh Tây Ninh, mang về bán cho các hộ dân trồng mì trên địa bàn.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh BR-VT, hiện rệp sáp bột hồng đã xuất hiện tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Đây là loại dịch hại rất khó phòng trừ.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Trận dông lốc kinh hoàng khiến hàng trăm hộ dân 'màn trời chiếu đất'

Bắc Kạn Rạng sáng ngày 18/4, dông lốc trên diện rộng làm hơn 580 ngôi nhà tại tỉnh Bắc Kạn hư hỏng, người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả.