| Hotline: 0983.970.780

Tiêu hủy hơn 14.300 bao thuốc lá lậu

Thứ Ba 13/06/2017 , 21:06 (GMT+7)

Ngày 13/6, hội đồng tiêu hủy tang vật huyện Phú Riềng (Bình Phước) đã tiến hành tiêu hủy tang vật hơn 14.300 bao thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả.

Lực lượng chức năng huyện Phú Riềng tiến hành tiêu hủy tang vật

Sô tang vật trên được lực lượng chức năng huyện Phú Riềng bắt giữ trong 15 vụ kinh doanh hàng hóa cấm nhập lậu qua các đợt truy quét, vận chuyển thuốc lá lậu trên địa bàn huyện trong năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017.

Với tổng số lượng 14.300 bao thuốc lá nhập lậu, loại 20 điếu/bao trong đó chủ yếu là thuốc Jet, Hero, Craven... không tem, không nhãn phụ tiếng Việt, không giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Dưới sự chứng kiến của các thành viên trong hội đồng tiêu hủy lực lượng chức năng huyện Phú Riềng đã tiến hành tiêu hủy số hàng hoá vi phạm đã bị tịch thu bằng biện pháp tẩm xăng và đốt cháy.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất