| Hotline: 0983.970.780

Tìm cách chuộc tàu cá bị Indonesia bắt giữ về nước

Thứ Ba 16/12/2014 , 08:25 (GMT+7)

Theo hợp đồng, 8 chiếc tàu nói trên được khai thác hải sản hợp pháp ở ngư trường Indonesia trong thời hạn 1 năm với mức phí 90.000 USD/cặp, với nghề kéo lưới đôi (cào đôi).

Chiều 15/12, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cùng lãnh đạo Tổng cục Thuỷ sản đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang và 2 chủ tàu cá có 4 chiếc tàu đang bị phía Indonesia bắt giữ để làm rõ các nội dung có liên quan, mà ưu tiên trước hết là tìm cách chuộc 4 chiếc tàu trị giá hàng chục tỷ đồng về nước.

Đây là 4/8 chiếc tàu của ngư dân Kiên Giang, của các ông Trương Văn Ngữ và ông Trần Hon (Chủ tịch và Phó Chủ tịch hội nghề cá TP Rạch Giá) đã được Tổng cục Thuỷ sản cấp phép đi khai thác hợp pháp tại ngư trường Indonesia thông qua đơn vị môi giới là Cty CP Đầu tư Đại Dương (Cty Đại Dương, trụ sở tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Theo hợp đồng, 8 chiếc tàu nói trên được khai thác hải sản hợp pháp ở ngư trường Indonesia trong thời hạn 1 năm với mức phí 90.000 USD/cặp, với nghề kéo lưới đôi (cào đôi).

Lễ xuất hành chuyến biển đầu tiên đã được tổ chức long trọng tại cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành, Kiên Giang) vào ngày 30/8/2013.

Tuy nhiên, chỉ sau 3 chuyến đánh bắt trên vùng biển Natuna Indonesia, đến đầu tháng 1/2014 thì 4/8 chiếc tàu (4 chiếc còn lại sau đó đã về nước) của ông Hon và ông Ngữ cùng với 61 ngư dân đã bị Cảnh sát biển Indonesia bắt, giao cho Hải quân nước này giam giữ với 3 lỗi: Vi phạm vùng cấm đánh cá, sử dụng lưới đôi và thiếu giấy phép đánh cá của nước sở tại.

Sau hơn 10 tháng bị giam giữ tại Indonesia, 57 thuyền viên đi trên 4 chiếc tàu nói trên mới được đưa trở về Việt Nam thông qua con đường ngoại giao. Riêng với 4 thuyền trưởng thì 2 chủ tàu cá tự thương lượng đóng tiền chuộc về.

Không chỉ uất ức vì tàu đi khai thác hợp pháp nhưng vẫn bị bắt giữ, các chủ tàu còn tố Cty Đại Dương lừa đảo.

Ông Trần Hon cho biết: “Khi sang Indonesia tìm cách cứu ngư phủ và chuộc tàu, tôi mới phát hiện người của Cty Đại Dương đã làm thủ tục bán cả 8 chiếc tàu cho đối tác là Cty Papua Fishery với giá rẻ mạt, chỉ khoảng 18.000 USD mỗi chiếc”.

Trước nguy cơ tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng có nguy cơ mất trắng, ông Hon và ông Ngữ đã làm đơn tố giác ông Đỗ Anh Dũng, Giám đốc Cty Đại Dương về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sau đó, cơ quan CSĐT công an tỉnh Kiên Giang xác định ông Đỗ Anh Dũng có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã ra thông báo khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Tuy nhiên, tại cuộc họp chiều qua, ông Dũng khẳng định mình không hề có ý định lừa đảo và cũng không bán tàu cho Cty Papua Fishery.

Ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản, kiêm Cục trưởng Cục kiểm ngư khẳng định, chủ trương đưa tàu cá VN đi khai thác trên vùng biển các nước lân cận của Bộ NN-PTNT là đúng đắn. Chủ trương này nhằm tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho ngư dân trong bối cảnh ngư trường trong nước cạn kiệt dần. Tổng cục đã cấp phép cho 8 chiếc tàu nói trên đúng trình tự, thủ tục. Việc có hay không có hành vi lừa đảo thì phải chờ cơ quan CSĐT kết luận.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm