| Hotline: 0983.970.780

Tìm ra phòng bí ẩn khả năng chứa xác ướp vị vua nổi tiếng xây các kim tự tháp Ai Cập

Thứ Ba 20/11/2018 , 13:28 (GMT+7)

Khufu, vị vua nổi tiếng trong lịch sử Ai Cập đến nay xác ướp thực sự đang ở đâu vẫn là câu hỏi lớn với giới khảo cổ học.

Tuy nhiên, mới đây một nhà sử học người Anh đã tuyên bố có khả năng đã tìm ra căn phòng bí ẩn của vua Khufu. DK ngày 20-11 cho hay.

12-50-26_di_kim_tu_thp
Kim tự tháp Khufu

Tuyên bố của nhà sử học người Anh Matt Sibson ngay lập tức đã thu hút được sự quan tâm của giới sử học, khảo cổ học và những người yêu thích nền văn minh cổ đại Ai Cập với nhiều bí ẩn.

Khufu là một vị vua Ai Cập được biết đến là Pharaoh thứ hai của Triều đại thứ tư. Ông cũng được biết đến là bậc thầy về xây dựng đứng đằng sau Đại Kim Tự Tháp nằm ở ngoại ô Cairo, Ai Cập.

Lăng mộ của Khufu là Kim Tự Tháp lớn nhất Ai Cập, cũng là công trình cao nhất thế giới trong suốt 3.800 năm qua.

Tuy nhiên, các nhà sử học từng cho rằng, rất có thể có một căn phòng bí mật bên trong Kim Tự Tháp khổng lồ đã “trốn tránh” các nhà khảo cổ trong hàng ngàn năm qua.

Nhà sử học Matt Sibson tuyên bố đã thực hiện một khám phá bất ngờ trong khu phức hợp khổng lồ này.

"Tôi đã phát hiện ra những điều bất thường khi đọc một bài báo về địa chất liên quan đến những tảng đá xây dựng Kim Tự Tháp. Có ba loại đá khác nhau: Đá vỏ - bây giờ tất cả đã biến mất và hai loại đá khối xây cốt lõi.

Một trong số đó được tạo thành từ các hình tam giác ở mỗi bên được đặt ở khu vực tầng 19. Ở phía Bắc, phần đầu của tam giác đánh dấu cửa vào Kim Tự Tháp. Nhưng cũng có những khối tương tự ở phía Tây, phía Đông và phía Nam.

Về phía Tây, nó nổi bật nhất và trông ngoài tầm nhìn - vì vậy tôi nghĩ nó đang ẩn một lối vào bên trong Kim Tự Tháp khác. Do đó, tôi nghĩ họ đã làm một ngôi mộ có cầu thang.

Kim tự tháp Bent ở Dahshur cách 40km về phía nam thủ đô Cairo cũng có cùng cấu trúc với một lối vào ở phía Bắc và một phía Tây”, Matt Sibson phân tích.

Matt Sibson tin rằng xác ướp của vua Khufu vẫn nằm trong Đại Kim Tự Tháp và đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

"Herodotus - một nhà sử học Hy Lạp cổ đại, đã viết rằng Khufu thực sự được chôn cất trong Kim tự tháp vĩ đại. Vì vậy, nếu có lối vào khác, thì ông ấy có thể được chôn cất ở đâu đó. Có thể có căn phòng thứ hai sẽ dẫn đến nơi có xác ướp của Khufu" Matt Sibson nói.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm