| Hotline: 0983.970.780

Tìm thấy thêm 2 thi thể nghi thành viên tổ bay

Thứ Sáu 24/06/2016 , 13:47 (GMT+7)

Sáng hôm nay (24/6), các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm 2 thi thể nghi là phi hành đoàn máy bay CASA-212.


Vị trí máy bay CASA-212 mất liên lạc. Đồ họa: Nguyên Anh/GoogleMaps.

 

Cụ thể, lúc 7h tìm thấy một thi thế và đến gần 9h sáng tiếp tục phát hiện thêm 1 thi thể khác nữa. Hai thi thể này được tìm thấy gần khu vực tìm được Thiếu tá Nguyễn Văn Chính.

Hiện nay, các thi thể đang được chuyển về tàu HQ561 để tiếp nhận và làm các thủ tục cần thiết nhằm xác định, nhận dạng xem có đúng hay không...

Trước đó, từ tối 22 đến 16h chiều 23/6, các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 2 thi thể, được xác định là thành viên của phi hành đoàn CASA 212.

Ngoài ra, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ Quốc phòng, các đơn vị và ngư dân tham gia đã xác định chính xác vị trí máy bay CASA 212 số hiệu 8983. Kết quả tại hiện trường đã tìm thấy động cơ cánh quạt và thân máy bay có ghi rõ số hiệu 8983.

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương: Hiện nay, thời tiết trên vùng biển Bạch Long Vỹ đang xấu đi do gió mùa và ảnh hưởng bởi áp thấp. Hồi 1 giờ sáng nay (24/6), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 570km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

VOV.vn

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất