| Hotline: 0983.970.780

Tìm thấy thêm 3 nạn nhân vụ đắm đò trên sông Lô

Chủ Nhật 16/01/2011 , 08:55 (GMT+7)

Ngày 15/1, Đội cấp cứu Chữ thập đỏ sông Lô cùng với các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thêm ba nạn nhân trong vụ đắm đò kinh hoàng ở sông Lô ngày 12/1.

Người nhà của nạn nhân còn mất tích ngồi trên bờ sông Lô mong ngóng người thân

Ngày 15/1, Đội cấp cứu Chữ thập đỏ sông Lô cùng với các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thêm ba nạn nhân trong vụ đắm đò kinh hoàng ở sông Lô ngày 12/1.

Danh tính các nạn nhân được xác định là bà La Thị Sáu, sinh năm 1965 và anh Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1987 cùng ở xã Quảng Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; bà La Thị Năm, sinh năm 1963, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Xác các nạn nhân được tìm thấy cách bến đò Đất, nơi xảy ra vụ đắm đò khoảng hơn 1km. Ngay sau khi được tìm thấy, các nạn nhân đã được người nhà đưa về quê mai táng.

Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 15/1, Đội cấp cứu Chữ thập đỏ sông Lô cùng với các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang và một số người dân địa phương đã vớt được chiếc thuyền bị đắm và 11 người; trong đó, có  bảy người chết; hiện vẫn còn hai người mất tích.

Ông Ma Văn Phấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tuyên Quang cho biết các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm, bất chấp thời tiết lạnh giá để đưa các nạn nhân xấu số về với người thân, gia đình.

Thành phố cũng đã hỗ trợ người chết có hộ khẩu trên địa bàn 4,5 triệu đồng/người; người không thuộc địa bàn 3 triệu đồng/người.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất