| Hotline: 0983.970.780

Tìm thấy thi thể em nhỏ còn lại mất tích ở bờ sông

Thứ Hai 03/12/2018 , 09:29 (GMT+7)

Sau gần 2 ngày tích cực tìm kiếm, người dân địa phương và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu Võ Thành K. (3 tuổi) mất tích trong lúc ra chơi tại bờ sông Ring (xã Sơn Trung, Sơn Hà, Quảng Ngãi).

 Lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể của 2 em nhỏ mất tích tại bờ sông

Sáng 3/12, ông Giáp Hùng Vương, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Trung (Sơn Hà, Quảng Ngãi) cho biết, thi thể của cháu K. được tìm thấy vào khoảng 6 giờ 30 sáng nay (3/12). Địa điểm tìm thấy thi thể cháu bé ở dọc bờ sông Ring, cách vị trí mất tích khoảng 3km.

“Hiện nay, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể của cháu K. cho gia đình lo hậu sự. Trước mắt, lãnh đạo xã cũng đã đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ cho 2 gia đình có các cháu bé tử vong mỗi gia đình 1 triệu đồng. Trong sáng nay, lãnh đạo huyện cũng đã xuống thăm hỏi các gia đình có con gặp nạn”, ông Vương cho biết.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 1/12, chính quyền xã Sơn Trung nhận được tin báo về trường hợp 2 em nhỏ là Võ Thành K. (3 tuổi) và Trần Hoàng N. (2 tuổi, cùng trú thôn Gia Ri, Sơn Trung) trong lúc ra bờ sông Ring chơi thì bị mất tích nên đã huy động lực lượng chức năng và người dân tiến hành tìm kiếm.

Trong lúc tìm kiếm, người dân phát hiện mủ của 2 em ở trên bờ sông. Đến 6 giờ 30 sáng 2/12 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của em N. tử vong dưới đáy sông còn thi thể của em K. đến sáng nay mới được tìm thấy.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.