| Hotline: 0983.970.780

Tìm thấy thi thể người mất tích cuối cùng ở Khánh Hòa

Thứ Năm 22/11/2018 , 16:26 (GMT+7)

Chiều ngày 22/11, trao đổi NNVN, ông Nguyễn Tiến Luật, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, cho biết, cơ quan chức năng vừa tìm thấy ông La Hăng mất tích ở thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

 Vị trí tìm thấy ông Hăng gần nhà ông ở

Theo ông Luật, thi thể ông La Hăng tìm thấy trên đỉnh núi, thôn Thành Phát gần nhà ông ở vào lúc 14 giờ 45 phút. Hiện thi thể ông Hăng đã đưa về trụ sở thôn Thành Phát để gia đình cùng chính quyền địa phương tổ chức tang lễ.

Như vậy, đến thời điểm này người mất tích cuối cùng ở thôn Thạnh Phát đã được tìm thấy, đồng nghĩa nâng số người chết ở Khánh Hòa tăng lên 19 người.

Như NNVN đưa tin, trước đó do ảnh hưởng áp thất nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 8, nên ngày 17 và 18/11 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa to và rất to. Phổ biển ở miền núi  lượng mưa từ 150-200mm, còn Đồng Bằng 200-300 mm, nhất là TP Nha Trang. Đặc biệt lịch sử hiếm thấy đó là trong 6 giờ (từ 4 giờ đến 10 giờ) lượng mưa lên đến 388mm.

Lượng mưa lớn dồn đập đã khiến nhiều tuyến đường Nha Trang bị ngập sâu và nhiều sườn núi bị sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.