| Hotline: 0983.970.780

Tìm thấy thi thể trưởng thôn bị lũ cuốn

Thứ Hai 04/12/2017 , 19:11 (GMT+7)

Chiều ngày 2/12, nhiều người dân quanh vùng đến lo hậu sự ông Châu Văn Dũng (57 tuổi), ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1 (huyện Đồng Xuân, Phú Yên), bị nước lũ cuốn trôi.

Nhiều người tham gia lo hậu sự ông Dũng

Trước đó, trưa ngày 4/12, lực lượng chức năng và nhiều người dân quanh vùng tìm kiếm được thi thể ông Châu Văn Dũng. Địa điểm phát hiện thi thể cách nơi bị nước cuốn trôi gần 1 cây số.

Như tin đã đưa, lúc 18giờ 30phút, ngày 3/12, ông Dũng cùng người con trai đi qua tràn suối Đập (suối này nằm trên tuyến đường ĐT 647 từ xã Xuân Quang 1 đi xã vùng cao Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân). Khi ra giữa suối gặp luồng nước chảy xiết cuốn anh Dũng cùng người con trai xuống vùng nước sâu. Con trai ông Dũng bám vào tảng đá sau đó lên được trên bờ, còn ông Dũng mất tích.

Sau sự việc xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Xuân và xã Xuân Quang 1 huy động 100 người tìm kiếm nạn nhân. Ông Trần Quốc Huy, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Đồng Xuân, kiêm Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Xuân cho biết: Ông Châu Văn Dũng là Bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn Kỳ Lộ. Hiện gia đình nạn nhân đang lo hậu sự.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.