| Hotline: 0983.970.780

Tin đồn người nước ngoài thả rắn lục đuôi đỏ cắn người, là thất thiệt

Thứ Ba 19/08/2014 , 09:05 (GMT+7)

Người dân đồn thổi có người nước ngoài chạy ghe dọc sông Cổ Chiên thả rắn lục đuôi đỏ rồi sau đó rắn bò lên bờ cắn người. Tuy nhiên, đó chỉ là tin đồn thất thiệt.

Bà Trần Thị Bé Hai, cù lao Long Trị (Long Đức, TP Trà Vinh, Trà Vinh) cho biết: Thời gian gần đây ở xứ cù lao này rộ lên tin đồn có người nước ngoài thả rắn lục đuôi đỏ cắn người.

Tin đồn xuất phát từ việc, vào đầu tháng 7/2014 ở cù lao Long Trị có 3 người bị rắn cắn phải nhập viện cấp cứu. Khi đó người dân mượn chuyện đồn thổi có người nước ngoài chạy ghe dọc sông Cổ Chiên thả rắn lục đuôi đỏ xuống cặp bờ sông thuộc cù lao Long Trị rồi sau đó rắn bò lên bờ cắn người. Nhưng chính quyền địa phương xác minh, đó chỉ là tin đồn thất thiệt.

Ở cù lao Long Trị nằm giữa sông Cổ Chiên, mùa nước nổi có nhiều loài rắn di cư từ bụi rậm lên bờ, bò cả vào nhà dân. Chính quyền địa phương đang tuyên truyền để trấn an dư luận.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.