Theo đó, nạn nhân là ông Suresh Bhatlekar, chủ trang trại gà đã phải tiêu hủy toàn bộ số trứng và gà con một ngày tuổi trị giá gần 800.000 USD vì không thể bán được do tin giả rằng sản phẩm thịt gà của ông ăn vào bị nhiễm virus viêm phổi cấp Covid-19.
Ông Suresh Bhatlekar đang sở hữu chuỗi 35 trang trại gia cầm và ba cơ sở ấp nở gà giống ở Gujarat, Virar và Dahanu đã buộc phải chôn lấp cả gà con lẫn trứng tại một khu đất trống thuộc trang trại Ganjad ở Dahanu hôm đầu tuần này.
Chủ doanh nghiệp này cho biết, những tin đồn thất thiệt thịt gà nhiễm nCoV tại trang trại của ông được lan truyền trên mạng xã hội khiến cho hàng hóa không thể bán nổi và nhân công cũng bỏ việc. Mọi thứ đều phải dừng hoạt động.
“Việc kinh doanh gia cầm của tôi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng kể từ khi những tin đồn ăn thịt trắng sẽ lây nhiễm coronavirus. Tôi đã phải tiêu hủy 1,75 lakh (1 lakh =100.000) con gà con một ngày tuổi và 9 lakh trứng đang ấp”, ông Bhatlekar nói.
Hiện Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm địa phương đã làm đơn khiếu nại tới nhà chức trách để khởi kiện chủ trang mạng phao tin đồn trên có địa chỉ ở vùng Midnapore, bang Tây Bengal. Hiện việc bắt giữ đối tượng này đang được tiến hành.
Ngành chăn nuôi địa phương cũng đã chính thức công bố rộng rãi vụ việc trên các phương tiện truyền thông khẳng định rằng ăn thịt gia cầm sẽ không bị coronavirus.
Tiến sĩ Ajit Ranade, Trưởng khoa Chăn nuôi, thuộc Đại học thú y Bombay cũng công khai chứng thực tin đồn thất thiệt trên là nhảm nhí khiến người tiêu dùng hoang mang không dám dùng thịt trắng và trứng.