| Hotline: 0983.970.780

Tin mới nhất về bão số 3 ở Hà Tĩnh

Thứ Ba 24/08/2010 , 19:23 (GMT+7)

Theo thông tin mới nhất, từ 9h sáng đến 15h chiều bão số 3 đổ bộ vào ven vùng biển Hà Tĩnh làm một người bị thương nặng; nhiều nhà cửa, trường học, cây cối bị tốc mái, gãy, đổ...

Như thông tin đã đưa, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trong 2 ngày 23-24, ở Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to, lượng mưa bình quân đo được ở các huyện miền núi như Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Vũ Quang trên 300 mm.

Tại khu vực TP Hà Tĩnh vào lúc 14h ngày 24/8 gió bão mạnh cấp 9, cấp 10 giật trên cấp 11, 12 cộng với mưa rất to, lượng mưa bình quân đo được từ 310 mm.  Theo báo cáo của BCH PCLB tỉnh, đến 11h ngày 24/8/2010 các huyện đã thực hiện di dời dân đúng với kế hoạch đề ra như huyện Lộc Hà đã di dời 8.874 người đến nơi an toàn, Cẩm Xuyên 1.042 người, Kỳ Anh 511 người... cũng theo báo cáo; để đối phó và ứng cứu kịp thời khi bão đổ bộ vào đất liền, Công an tỉnh đã huy động 300 cán bộ chiến sỹ, Bộ CHQS tỉnh huy động 200 CBCS, Bộ CH Biên phòng phụ trách Tiểu ban an toàn nghề cá trên biển, thường xuyên tuần tra sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra...

Đến 18h cùng ngày NNVN ở Hà Tĩnh nhận được thông tin mới nhất về thiệt hại do bão số 3 gây ra; từ 9h sáng đến 15h chiều bão số 3 đổ bộ vào ven vùng biển Hà Tĩnh làm một người bị thương nặng; nhiều nhà cửa, trường học, cây cối ở các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh bị tốc mái, gãy, đổ  gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền; cột ăngten viễn thông ở Nghi Xuân bị gãy đổ; 10.500 ha lúa hè thu bị ngập chìm trong nước; hơn 1.000 ha cây lương thực ngắn ngày, rau màu, cây ăn quả bị ngập và hư hỏng nặng...tuy bão đi qua đến thời điểm trên gió có phần giảm nhưng ở Hà Tĩnh vẫn còn mưa to và rất to, nguy cơ ngập úng sẽ tăng trên diện rộng.

Theo ông Bùi Lê Bắc Chánh văn phòng BCH phòng chống lụt bão tỉnh; diễn biến của bão số 3 rất phức tạp bởi lúc 10h sáng nay, vị trí trung tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc; 196,2 độ kinh đông, nhưng đến 16h cùng ngày, sau hơn 6 giờ đồng hồ bão số 3 chỉ dịch chuyển được có 5km, tức đến 16h bão số 3 ở vào khoảng 18,2 độ vĩ bắc, 101 độ kinh đông. Vì thế dè chừng bão số 3 có nguy cơ quanh quẩn ngoài khơi vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa chưa biết nguy cơ đổ bộ vào đất liền sẽ có thờ gian kéo dài, tàn phá mạnh.

Xem thêm
Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Sáng 29/3, giông lốc cuốn bay nhiều mái nhà, 1 người phải đi cấp cứu

LÀO CAI Giông lốc, mưa đá vào rạng sáng nay đã gây thiệt hại tài sản của người dân trên địa bàn huyện Bát Xát.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất