| Hotline: 0983.970.780

Tin nóng Covid-19 chiều 22/4: California xác định có người chết vì virus từ 6/2

Thứ Tư 22/04/2020 , 14:34 (GMT+7)

Bang California xác định một người chết vì Covid-19 vào ngày 6/2. Trước đó, Hoa Kỳ báo cáo ca tử vong đầu tiên do virus vào ngày 28/2.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Hạt Santa Clara, California, hôm 21/4 tuyên bố hai người chết trong nhà vào tháng Hai cho kết quả dương tính với nCoV.

Theo đó, các quan chức từ Hạt Santa Clara nói rằng giám định y tế đã kiểm tra ba cá nhân đã chết trong nhà của họ để xác định virus Corona. Một người chết vào ngày 6/2, một người khác vào ngày 17/2 và người còn lại vào 6/3.

Các xét nghiệm được gửi đến Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ.

"Ngày 21/4, CDC xác nhận cả ba nạn nhân đều cho kết quả dương tính với virus Corona", tuyên bố cho biết.

Hoa Kỳ ban đầu ghi nhận cái chết chính thức đầu tiên từ Covid-19 vào ngày 28/2 - một người đàn ông ở độ tuổi 50 ở tiểu bang Washington.

Sau đó, California xác nhận cái chết Covid-19 đầu tiên vào ngày 4/3 - một bệnh nhân cao tuổi ở Hạt Placer, gần Sacramento. Hạt Santa Clara ban đầu ghi nhận cái chết đầu tiên vào ngày 9/3 - một phụ nữ ở độ tuổi 60.

Hạt Santa Clara giải thích trong thông cáo báo chí rằng các trường hợp tử vong Covid-19 mới được xác nhận không được phát hiện sớm hơn vì các cá nhân "đã chết tại nhà trong thời gian xét nghiệm rất hạn chế".

Họ giải thích rằng vào thời điểm đó, CDC hạn chế, chỉ xét nghiệm Covid-19 cho những người có tiền sử du lịch đã biết hoặc những người báo cáo các triệu chứng cụ thể liên quan đến bệnh.

"Khi Giám sát Y tế-Điều tra viên tiếp tục điều tra cẩn thận các trường hợp tử vong trên toàn hạt, chúng tôi dự đoán thêm nhiều ca tử vong do Covid-19 sẽ được xác định", tuyên bố cho biết.

Hoa Kỳ đã bị chỉ trích vì thử nghiệm chậm trên đầu người so với các quốc gia khác. Sự chậm trễ ban đầu được đổ lỗi cho thiếu hụt bộ thử nghiệm và bộ dụng cụ có khả năng bị lỗi.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ tuyên bố mở rộng phân phối bộ dụng cụ xét nghiệm virus Corona vào ngày 29/2, cho phép hàng trăm phòng thí nghiệm và bệnh viện trên cả nước tiến hành xét nghiệm trước đây đã bị CDC giới hạn.

Hôm 20/4, Trump nói trong cuộc họp ngắn ngày rằng Hoa Kỳ hiện đã xét nghiệm hơn 4 triệu người, tính trung bình 150.000 xét nghiệm được hoàn thành mỗi ngày.

Một so sánh về xét nghiệm bình quân đầu người ở 6 quốc gia cho thấy Hoa Kỳ cuối cùng đã bắt kịp các nước khác, mặc dù Mỹ đã đi sau trong nhiều tuần.

(Theo BusinessInsider)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm