| Hotline: 0983.970.780

Tin thêm về 3 tàu cá, cùng 21 ngư dân bị bắt giữ khi tránh bão

Thứ Năm 10/01/2019 , 14:07 (GMT+7)

Sáng 10/1, Trao đổi với PV Báo NNVN qua điện thoại, ông Đỗ Chí Sĩ, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Cà Mau cho biết, trong quá trình tránh bão PaBuk, 3 tàu cá của Việt Nam đã chạy vào hải phận của Thái Lan.

Ảnh minh họa

Do các thủ tục chưa được chặt, nên Hải quân đã điều 3 tàu cá của VN về Thái Lan theo quy định của nước này. Sau đó, Hải quân Thái Lan đã đưa 21 thuyền viên trên 3 tàu cá sang tàu của Hải quân Thái Lan. Cụ thể, 3 tàu cá gồm: tàu cá CM 91007- TS, CM-91129-TS và tàu cá CM 91210. Tuy nhiên trong quá trình di chuyển, Hải quân nước bạn chỉ điều được 2 tàu cá CM 91007- TS, CM-91129-TS về Thái Lan, còn tàu cá CM-91210TS do bị hỏng máy nên bị bỏ lại và sau đó thì sóng lớn đánh chìm trên vùng biển Thái Lan.

Theo ông Sĩ, trước sự việc trên, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau đã thông báo đến Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Đại Sứ quán Việt Nam tại Thái Lan - Đại Sứ Quán Thái Lan tại Việt Nam cùng phối hợp xác minh thông tin 3 tàu cá nêu trên cùng các ngư dân, để thực hiện công tác bảo hộ công dân các bước tiếp theo.

Trước đó, như Báo NNVN đưa tin: Do tránh bão số 1, cả 3 tàu đánh bắt thủy sản của Việt Nam cùng với 21 ngư dân trên tàu không thể chạy vào bờ kịp, nên các thuyền trưởng điều khiên phương tiện chạy về vùng biển Thái Lan để tránh bão. Tuy nhiên, ngày 2/1/2019, 3 tàu cá trên bị Hải quân Thái Lan bắt giữ. Cụ thể, tàu cá CM 91007 TS/7 ngư dân do ông Nguyễn Văn Dương (SN 1980) và tàu cá CM 91210 TS/7 ngư dân do ông Ngô Minh Sáng (SN 1985, cùng ở khóm 6, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) làm thuyền trưởng và tàu cá CM 91129 TS/7 ngư dân của ông Hồ Văn Được (SN 1972, ngụ xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau –kiêm thuyền trưởng) đều hành nghề câu mực, xuất bến qua cửa Sông Đốc ngày 26/12/2018.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất