Tin tức nổi bật trên số báo hôm nay
- Ma trận yến sàoNhững "mánh khóe" gian lận trong buôn bán yến
Nhiều người buôn bán tổ yến đã dùng những “mánh khóe” tăng trọng lượng sản phẩm để lừa dối người mua, do đó việc mua yến có nguồn gốc rõ ràng là rất cần thiết. (trang 12)
- Cò tín dụng náo loạn vùng quê: Đất của dân bỗng dưng thành tài sản đảm bảo cho doanh nghiệp tại ngân hàng?
Không có quan hệ với doanh nghiệp vay vốn nhưng người dân bỗng trở thành người bảo lãnh cho các khoản vay của doanh nghiệp tại các Ngân hàng MSB, HD Bank... (trang 15)
- Nới lỏng quy định xuất khẩu bún, miến, phở sang EU
Kể từ ngày 3/7/2022, các lô hàng bún, miến, phở xuất khẩu sang EU không cần bổ sung giấy Chứng nhận an toàn thực phẩm do Bộ Công thương cấp. (trang 2)
- Sầu riêng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc: Thay đổi và chớp thời cơ
Các thủ tục để trái sầu riêng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc đã hoàn tất, chỉ còn chờ ngày chính thức thông qua nghị định thư. Trước thông tin này, nhiều chủ vựa và nông dân đang mong chờ xuất khẩu trái sầu riêng chính ngạch sang thị trường 1,4 tỷ dân, dù biết các quy chuẩn là một thách thức không nhỏ.
Bài 1: Buộc phải chuyên nghiệp
PGS Nguyễn Minh Châu, nguyên Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam cho biết, sầu riêng là loại cây chín theo vĩ độ. Tính một cách tương đối, sầu riêng ở miền Tây sông nước sẽ cho thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 6. Tiếp đó là miền Đông Nam bộ, cho thu hoạch từ tháng 7 đến tháng 8. Cuối cùng sẽ đến sầu riêng ở Tây Nguyên. Gắn bó với cây ăn quả ở miền Nam, PGS Nguyễn Minh Châu nói ông rất thán phục, tôn trọng những nông dân làm ăn “có tâm, có tầm”. Thậm chí, họ còn sáng tạo nhiều biện pháp chăm bón khiến nhà khoa học bất ngờ. “Tuy nhiên, đây đó vẫn còn những nông dân hám lợi nhất thời. Thương lái cũng có nhiều chiêu trò dẫn dụ. Nay thị trường Trung Quốc chính thức mở cửa là dấu hiệu rất đáng vui mừng. Sầu riêng của nông dân ta hoàn toàn có thể chiếm lĩnh thị phần không nhỏ ở đất nước hơn tỷ dân”, PGS Nguyễn Minh Châu cho biết. (trang 3)
- Thu gom rơm rạ bán 5,5 triệu đồng/ha, đắt như tôm tươi
Cứ mỗi ha lúa gặt xong máy cuộn được chừng 150 cuộn rơm. Rơm bán đắt khách như tôm tươi, giá 22 ngàn đồng/cuộn, tương đương khoảng 5,5 triệu đồng/ha. (trang 4)
- Bạc Liêu phấn đấu có 49/49 xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2030
Bạc Liêu sẽ có 49/49 số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, trong đó 27/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030. (trang 5)
- Trồng mãng cầu xiêm trên đầu cây hoang dại thu hàng trăm triệu
Trồng mãng cầu trên đầu cây dại không chỉ lấy trái để ăn, mà còn chế biến thành trà, rượu, sấy dẻo, làm mứt, cho doanh thu hàng trăm triệu mỗi ha. (trang 6)
- Thiết bị giám sát hành trình "hành" ngư dân - Rào cản gỡ "thẻ vàng": Nhà mạng VNPT xập xí xập ngầu trong tính cước
Lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá của VNPT, ngoài cước dịch vụ 250.000đ/tháng, cuộc gọi từ bờ bên nghe cũng phải trả 11.000đ/phút; không gọi, không nghe cũng phát sinh cước. (trang 7)
- Cù lao Khoai xứ - Chuyện bây giờ mới kể: Ra khơi bắt "thần dược"
Ngoài nhiều loại hải sản quý, đảo Phú Quý có khoảng 20 loại hải sâm, trong đó, hải sâm gai, hải sâm vú được coi là “thần dược”, rất được lòng các quý ông. (trang 8)
- Trường mầm non hàng tỷ đồng xây rồi bỏ không
Đầu tư hơn 3 tỷ đồng để xây dựng trường mầm non nhưng gần 3 năm kể từ ngày hoàn thành, ngôi trường này vẫn trong tình trạng đóng cửa để “chờ” giáo viên. (trang 14)
Tin tức khác
- IFAD đề xuất nâng tầm chương trình OCOP
- Khởi tố 2 cán bộ bảo vệ rừng ở Hà Giang
- Đài thơm 8 năng suất hơn 68 tạ/ha tại đất cằn xứ Thanh
- Lúa ST24 tốt bời bời trên cánh đồng lúa - cá
- Giống lúa ĐB18 sáng rực ở đồng đất xứ Tuyên
- Nhiều giống lúa mới triển vọng ở Lục Yên
- Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt: "Lợn mán", một cách nói phản cảm
- Xã đầu tiên của Đăk Lăk đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Bắt đầu triển khai dự án “Bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp”
- Đề xuất giảm tối đa thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
- Đốt rơm rạ, lợi bất cập hại
- Giống bí đỏ lai F1 Pum 888 - Tân binh mới làm giàu cho nông dân
Bạn đọc đặt mua báo giấy của báo Nông nghiệp Việt Nam xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:
Tòa soạn và trị sự: 14 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội
ĐT: 024.38256492 - Fax: 024.38252923
Văn phòng đại diện
CHI NHÁNH TẠI TPHCM
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm ĐT- FAX: (028) 38241341
Email: cnbaonnvn@gmail.com
VĂN PHÒNG MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN
169 đường 2/4, Vạn Thắng, TP Nha Trang, Khánh Hoà.
ĐT - Fax: (0258) 3818022
E-mail: nnvn.vpmt@yahoo.com
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐBSCL
Số 5 Nguyễn Văn Cừ - TP Cần Thơ
ĐT: (0292) 3835431
VĂN PHÒNG BẮC TRUNG BỘ
156 đường Đinh Công Tráng – TP Vinh, Nghệ An:
ĐT: (0238) 3832579 - Fax: (0238) 3569129
VĂN PHÒNG ĐÔNG BẮC:
Đường Tỉnh ủy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
ĐT: 0975576886
VĂN PHÒNG KHU VỰC VIỆT BẮC:
465 đường Quang Trung - phường Thịnh Đán - TP. Thái Nguyên
ĐT, Fax: (0208) 3848235