| Hotline: 0983.970.780

Tin vui cho cựu lao động tại Hàn Quốc

Thứ Ba 06/12/2011 , 09:43 (GMT+7)

Trúng tuyển tại Hàn Quốc đang là mong mỏi của hàng chục ngàn người lao động

Từ ngày 26 đến ngày 30/12, tại Cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐTB-XH) sẽ tổ chức kiểm tra tiếng Hàn cho những lao động kết thúc hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc.

Nói rõ hơn về quy định này, ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm cho biết, lao động đủ điều kiện đăng ký dự kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần này bao gồm: người lao động có ngày sinh từ ngày 08/12/1971 đến 07/12/1993; chưa có tiền án, chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc, không bị cấm xuất cảnh.

Thí sinh đăng ký dự kiểm tra phải nộp số tiền tương đương 24USD để trả chi phí tổ chức kiểm tra. Dự kiến trong đợt thi đầu tiên, Hàn Quốc chỉ cho phép 400 lao động Việt Nam trong tổng số 2.000 người đủ điều kiện tham gia thi. Vì vậy, 400 thí sinh này sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trên máy tính. Số người còn lại sẽ được tiến hành kiểm tra trong quý I/2012. Những thí sinh có hành vi gian lận trong quá trình làm bài sẽ bị hủy kiểm tra và bị cấm tham dự kiểm tra trong thời gian 2 năm. 

Như vậy, cùng với gần 70.000 lao động dự thi tiếng Hàn lần thứ chín (diễn ra từ 17-18/12), 400 lao động tuyển chọn thêm này cũng là tin vui cho những ai muốn đổi đời bằng xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, theo khẳng định của Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước Phan Văn Minh thì việc tuyển chọn lao động đã hết hạn hợp đồng quay trở lại Hàn Quốc làm việc không ảnh hưởng đến chỉ tiêu tuyển chọn 15.000 lao động mà Hàn Quốc vừa cấp cho Việt Nam.

Song lợi thế của nhóm lao động này sẽ được rút ngắn các thủ tục tái nhập cảnh, được đăng ký và bố trí việc làm nhanh hơn và được miễn tham gia chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi xuất cảnh. Và số lượng lao động cho từng ngành cũng như số lượng lao động được các doanh nghiệp tuyển dụng trong đợt này sẽ được công bố song song với kết quả trúng tuyển của lao động đó.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất