| Hotline: 0983.970.780

Tình dục an toàn mùa Covid-19

Thứ Bảy 11/04/2020 , 08:10 (GMT+7)

Chăm sóc sức khỏe trong đời sống vợ chồng cũng là một trong những vấn đề được nhiều độc giả quan tâm trong thời điểm “cách ly toàn xã hội” để phòng chống dịch Covid-19.

ThS.BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, Chuyên khoa Nam Học & Y học Giới tính (Bệnh viện Bình Dân – TP.HCM tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

ThS.BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, Chuyên khoa Nam Học & Y học Giới tính (Bệnh viện Bình Dân – TP.HCM tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Dịch Covid-19 gây ảnh hưởng tới toàn cầu, đồng thời đặt ra nhiều vấn đề thực tế trong đời sống của mỗi chúng ta. Chăm sóc sức khỏe trong đời sống vợ chồng cũng là một trong những vấn đề được nhiều độc giả quan tâm trong thời điểm “cách ly toàn xã hội”.

KTGĐ đã có buổi trò chuyện với ThS.BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, Chuyên khoa Nam Học & Y học Giới tính (Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM) để giúp bạn đọc “giải tỏa” về vấn đề tế nhị này.

Để có được tình dục an toàn, chúng ta cần phải biết những nguyên tắc nào trong lây truyền Covid-19?

ThS.BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước: Trong giai đoạn này, quan trọng nhất là phòng tránh sự lây lan dịch bệnh Covid-19, trước tiên chúng ta cần nắm kỹ các nguyên tắc về đường lây truyền Covid-19, từ đó chúng ta sẽ phân tích trong những trường hợp nào thì có thể quan hệ tình dục an toàn.

Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 từ một người đang mắc bệnh, virus có thể lây sang những người tiếp xúc gần nằm trong khoảng 2m trong giọt bắn của người mắc Covid-19 khi họ ho hoặc hắt hơi, nói chuyện. SARS-CoV-2 lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, chất nhầy của người mắc, ngay cả khi người mắc chưa có biểu hiện các triệu chứng như sốt, ho, khó thở…

Chúng ta vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu thêm về Covid-19 trong đời sống tình dục. Hiện nay, chưa có một nghiên cứu nào cho thấy coronavirus có trong dịch tiết âm đạo hay tinh dịch, nhưng nó đã được xác định có hiện diện trong phân của người nhiễm.

Với những hiểu biết hiện nay có thể thấy rằng, nếu chúng ta quan hệ tình dục với một người đang nhiễm virus gây Covid-19 thì chúng ta có nguy cơ cao nhiễm bệnh vì chúng ta đang tiếp xúc gần với họ, nhất là trong giai đoạn chưa biểu hiện triệu chứng thì rất khó để biết được.

Làm sao để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 nói riêng và các tác nhân lây truyền qua đường tình dục nói chung mà vẫn duy trì cuộc sống tình dục, một nhu cầu của con người?

ThS.BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước: Trong giai đoạn đoạn này, an toàn cho sức khỏe cần đặt trên hết. Do đó, chúng ta cần xem xét những tình huống trong những “vùng an toàn” sau đây.

Một, đối tác tình dục an toàn nhất của bạn là chính bạn. Trong thời gian này, nếu bạn tự giải quyết các xung năng tính dục của mình bằng việc “tự sướng” thì nguy cơ lây nhiễm Covid-19 được giảm thiểu tối đa. Bạn vẫn cần tuân thủ việc rửa sạch tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây trước và sau khi làm “chuyện ấy”. Nếu bạn có dùng một dụng cụ hỗ trợ nào khác thì việc rửa sạch dụng cụ ấy cũng là điều quan trọng cần thực hiện.

Hai, đối tác an toàn xếp sau bạn là người mà bạn đang chung sống. Chỉ tiếp xúc thân mật và quan hệ tình dục với những người mà bạn đang ở cùng nhà, điều này giúp hạn chế nguy cơ lây lan Covid-19. Tất nhiên, bạn cần được sự đồng thuận của đối tác vì trong thời gian này, không phải ai cũng sẵn sàng cho việc ái ân.

Ba, bạn nên tránh tiếp xúc gần, kể cả quan hệ tình dục với bất kỳ ai không sống cùng nhà với bạn. Nếu bạn có quan hệ tình dục với người khác, có càng ít đối tác càng tốt.

Cuối cùng, với những ai đang trong tình trạng “hẹn hò”, bạn có thể dùng điện thoại hoặc các ứng dụng giao tiếp để kết nối thay vì những cuộc gặp trực tiếp, nhất là với những người mới quen.

Hôn có thể tạo điều kiện cho virus gây bệnh Covid-19 truyền từ người nhiễm bệnh sang phía đối tác. Ảnh: Massimo Percossi.

Hôn có thể tạo điều kiện cho virus gây bệnh Covid-19 truyền từ người nhiễm bệnh sang phía đối tác. Ảnh: Massimo Percossi.

Những điều gì cần chú ý trong khi một cặp đôi có quan hệ tình dục?

ThS.BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước: Hôn có thể tạo điều kiện cho virus gây bệnh Covid-19 truyền từ người nhiễm bệnh sang phía đối tác. Do đó, tránh hôn bất cứ ai không phải là đối tác an toàn của bạn hoặc người đang có triệu chứng viêm đường hô hấp như sốt, ho, khó thở, đau họng, mệt mỏi…

Ngoài ra, việc tiếp xúc miệng - hậu môn có thể lây lan Covid-19 vì virus trong phân có thể xâm nhập vào miệng, vùng hầu họng của bạn.

Mặt khác, việc vệ sinh thân thể sạch sẽ trước và sau khi quan hệ tình dục là rất quan trọng. 

Với những người thường dùng máy tính hoặc điện thoại thông minh để “tâm sự qua mạng” hoặc tìm kiếm hình ảnh tạo cảm hứng khi quan hệ tình dục, thì cần nhớ vệ sinh bàn phím hoặc màn hình cảm ứng thường xuyên bằng các chất làm sạch có khả năng diệt khuẩn. 

ThS.BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, Chuyên khoa Nam Học & Y học Giới tính (Bệnh viện Bình Dân – TP.HCM chia sẻ về những vấn đề liên quan đến tình dục an toàn. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

ThS.BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, Chuyên khoa Nam Học & Y học Giới tính (Bệnh viện Bình Dân – TP.HCM chia sẻ về những vấn đề liên quan đến tình dục an toàn. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Những người nào cần tránh quan hệ tình dục trong thời gian này?

ThS.BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước: Thứ nhất, nếu bạn hoặc đối tác có nguy cơ mắc Covid-19, hãy tránh quan hệ tình dục và đặc biệt là động tác hôn.

Thứ hai, nếu bạn hoặc đối tác cảm thấy mệt mỏi, không khỏe trong người, hãy đừng quan hệ tình dục! Có thể là dấu hiệu sớm của Covid-19 hoặc các vấn đề sức khỏe khác.

Với những người có những vấn đề y khoa bao gồm bệnh phổi, bệnh tim, đái tháo đường, ung thư hoặc suy giảm miễn dịch, đây là giai đoạn nên “giữ mình”, không quan hệ tình dục hoặc có những tiếp xúc thân mật với người khác.

Xin cảm ơn bác sĩ!

(Kiến thức gia đình số 15)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm