| Hotline: 0983.970.780

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý vụ vườn chanh dây bị phá hoại

Thứ Ba 26/03/2019 , 15:49 (GMT+7)

Tại Công văn số 591/UBND-NC, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo giao Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, UBND TP Pleiku cùng phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ và đề xuất hướng xử lý về vụ vườn chanh dây bị chặt hại ở xã Gào (TP Pleiku).

Trước đó, như NNVN đã có bài phản ánh, anh Lê Anh Vũ (trú tổ 4, P. Thắng lợi, TP Pleiku) thuê đất trồng chanh dây tại làng C thuộc xã Gào, diện tích 2ha với khoảng 2.000 gốc chanh dây. Vườn chanh dây của anh Vũ được trồng theo chuỗi liên kết giá trị sản xuất với Cty NaFood Tây Nguyên, được Cty này đánh giá là một trong những vườn tốt nhất.

Sắp bước vào vụ thu bói thì sáng 13/3, khi ra thăm vườn, anh Vũ bàng hoàng bởi vườn chanh dây của mình bị kẻ xấu chặt hạ gần như toàn bộ (còn lại khoảng 120 gốc). Ước thiệt hại gần 1 tỷ đồng riêng với vụ thu bói này.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất