| Hotline: 0983.970.780

Tình hình Thái Lan lại bất ổn, 5 lính biên phòng thiệt mạng

Thứ Sáu 28/04/2017 , 07:49 (GMT+7)

Ngày 27/4, đã có 5 lính biên phòng thiệt mạng và 1 người khác bị thương nặng trong một vụ phục kích ở tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan.

Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường một vụ nổ bom bên ngoài một chốt kiểm soát an ninh ở miền Nam Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Những kẻ tấn công sau đó đã cướp đi toàn bộ vũ khí của các binh sỹ này.

Theo nhà chức trách Thái Lan, các binh sỹ này sau khi tuần tra ở huyện Chanae của tỉnh Narathiwat và đang trở về căn cứ thì chạm trán với một nhóm khoảng 10 tay súng mặc trang phục màu xanh dương giống cảnh sát biên phòng.

Một quả bom đã phát nổ trước xe của họ và các tay súng trên đã xả súng vào nhóm binh sỹ, gây ra số thương vong trên.

Các tay súng này sau đó đã cướp đi 6 khẩu tiểu liên M16 của các binh sỹ và châm lửa đốt một số thi thể.

Vụ tấn công này diễn ra trong bối cảnh Thái Lan tăng cường kiểm soát an ninh ở các tỉnh cực Nam sau một loạt các vụ tấn công hồi đầu tháng này gây ra nhiều thiệt hại.

(VIETNAM+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất