| Hotline: 0983.970.780

Tính lại nguồn thu khi giá dầu giảm mạnh

Thứ Ba 02/12/2014 , 09:18 (GMT+7)

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hôm qua (1/12), Chính phủ tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 11/2014. 

Ngay sau khi phiên họp kết thúc, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thông tin nhanh về kết quả phiên họp.

Chủ trì cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết: Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ nhất trí cho rằng, tình hình KT - XH tháng 11 và 11 tháng năm 2014 tiếp tục chuyển biến, đạt kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, đà tăng trưởng được phục hồi trên tất cả các ngành, lĩnh vực chủ yếu với mức tăng trưởng GDP cao hơn cùng kỳ hai năm trước và dự báo cả năm 2014 sẽ đạt và nhiều khả năng vượt mục tiêu đề ra (5,8%).

Tuy nhiên, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, có những tác động, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của kinh tế nước ta, nổi bật là giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh từ 105 USD/thùng (cuối tháng 7/2014) xuống 68,53 USD/thùng (28/11/2014) là mức thấp nhất trong vòng 4 - 5 năm qua.

Vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành chỉ đạo quyết liệt, tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra cho năm 2014 và tập trung chuẩn bị triển khai sớm các nhiệm vụ, giải pháp năm 2015.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, có phương án, tính toán các nguồn thu ngân sách, bảo đảm không để hụt thu. Liên quan đến ngân sách, Thủ tướng chỉ đạo năm 2015, nếu không giảm được biên chế thì cũng không thực hiện tăng thêm biên chế.

Về tiến trình đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), ông Trần Quốc Khánh – Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết: Đến nay đã qua 20 phiên đàm phán trong đó có 5 phiên cấp bộ trưởng. Sắp tới, chúng tôi sẽ lên đường sang Mỹ tiếp tục đàm phán. Nội dung là đàm phán về vấn đề môi trường, quy tắc mở cửa. Trong tháng 1/2015 sẽ có thêm một phiên đàm phán về vấn đề sở hữu trí tuệ.

*Thủ tướng đã quyết định phương án các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2015. Theo đó, Tết Nguyên đán Ất Mùi nghỉ 9 ngày (từ 15/2 đến 23/2/2015); Tết Dương lịch nghỉ 4 ngày (từ 1/1- 4/1/2015); nghỉ 6 ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (từ 28/4- 3/5).

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Bình luận mới nhất