Theo đó, công văn số 4389/UBND - VH do ông Đoàn Thanh Vinh - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ký ngày 26/6/2017 gửi UBND thành phố Huế; Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế truyền tải ý kiến của ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc xâm phạm lăng mộ vợ vua triều Nguyễn mà thông tin báo chí phản ánh thời gian qua.
Tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra công văn yêu cầu cơ quan chức năng địa phương làm rõ vấn đề lăng mộ vợ vua bị san ủi (Ảnh: Tiến Thành) |
“Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho UBND thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế; Công ty TNHH Chuỗi Giá Trị và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát báo cáo công tác giải phóng mặt bằng, trình tự thủ tục triển khai dự án... và sự việc do báo phản ánh nêu; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/7/2017” nội dung công văn nêu rõ.
Như Nongnghiep.vn đã thông tin, sau phản ánh của người dân liên quan đến việc lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san phẳng tại công trình bãi giữ xe lăng vua Tự Đức – Đồng Khánh (thuộc khu vực 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế).
Sau đó, cơ quan chức năng đã cho dừng việc thi công lại để tiến hành làm rõ sự việc. Quá trình tìm kiếm, đã tìm thấy tấm bia cổ có ghi dòng chữ Hán có nội dung “Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ”. Theo ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, với những thông tin ghi trên tấm bia mộ này thì đây là tấm bia mộ của một bà vợ vua dưới triều Nguyễn. Tuy nhiên, ông Hải cho rằng đó có phải vợ vua Tự Đức hay không thì cần phải xác minh thêm.
Tấm bia mộ được phát hiện tại công trình được cho là của vợ một vị vua triều Nguyễn (Ảnh: Tiến Thành) |