| Hotline: 0983.970.780

Tình trạng nhà xe nhồi nhét khách vẫn phổ biến

Thứ Bảy 13/04/2019 , 17:54 (GMT+7)

Theo ghi nhận của phóng viên từ chiều 13/4 các xe khách chạy từ bến xe Mỹ Đình đi Phú Thọ luôn chật kín người. Đây cũng là dịp mà các nhà xe chạy tuyến này có cơ hội bắt khách, nhồi nhét tối đa.

Nhiều hành khách đã phải đứng suốt 2 tiếng đồng hồ trên xe, vậy mà các nhà xe vẫn tiếp tục nhồi thêm khách. 

Hành khách bị nhồi nhét trên xe

Nhà xe còn cho biết, với loại xe 29 chỗ như nhà xe này có thể nhồi gần 70 người lên xe. Bên cạnh đó, nhà xe còn thu tiền xe cao hơn so với giá vé được quy định. Tuy vậy, rất nhiều người đã lựa chọn phương án để hôm sau mới về quê, nhưng với số lượng người tập trung về dự lễ giỗ tổ năm 2019 nhiều như vậy, thì tình trạng các xe bắt khách, nhồi nhét hành khách sẽ vẫn tiếp tục diễn ra.

Năm nay dịp giỗ tổ Hùng Vương (Phú Thọ) trùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần và người lao động, học sinh, sinh viên được nghỉ bù vào thứ hai. Vì vậy, những người  dân Phú Thọ đang làm việc, học tập tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đều tranh thủ về quê tham gia lễ hội đền Hùng.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất