| Hotline: 0983.970.780

Tình trạng sức khỏe người Việt duy nhất bị nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc

Thứ Năm 20/02/2020 , 16:39 (GMT+7)

Chiều 20/2, Bộ Ngoại giao trả lời báo chí về tình trạng sức của công dân Việt Nam duy nhất nhiễm Covid-19 ở nước ngoài cho đến thời điểm này.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt trả lời báo chí chiều 20/2. Ảnh: Tùng Đinh.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt trả lời báo chí chiều 20/2. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong họp báo thường kỳ chiều 20/2, trả lời câu hỏi về công tác bảo hộ công dân ở các nước đang có dịch Covid-19 như Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia… Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến dịch tại địa bàn và cung cấp đường dây nóng, giữ liên lạc và sẵn sàng bảo hộ công dân khi cần thiết.

Theo báo cáo của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, ngoài trường hợp người Việt nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Trung Quốc, chưa có thêm công dân nào của nước ta ở nước ngoài nhiễm virus này.

Cung cấp thêm thông tin về trường hợp này, Phó phát ngôn cho biết bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện số 5, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của công dân này đang có chuyển biến tốt và đang được điều trị rất tích cực.

Ông Việt cho biết, để ngăn chặn việc dịch Covid-19 lan rộng và đảm bảo sức khỏe của người dân, Việt Nam và Trung Quốc đang phối hợp rất chặt chẽ trong các hoạt động giao thương và giao thông vận tải với tinh thần chống dịch nhưng không đóng cửa, không để ảnh hưởng đến các hoạt động hợp tác thương mại.

Đến nay, 2 nước chỉ tạm dừng qua lại ở các khu vực đường mòn lối mở, còn ở các cửa khẩu vẫn diễn ra bình thường nhưng phải thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, trong đó có yêu cầu tất cả mọi người đến từ vùng dịch phải cách ly y tế 14 ngày.

Những ngày qua, giao thương đường bộ đang dần khôi phục nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc an toàn là trên hết, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thêm.

Với đường hàng không, thời gian qua Việt Nam tạm dừng cấp phép cho các chuyến bay từ các vùng dịch Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam, Trung Quốc và WHO đều ý thức rất rõ về mối nguy hiểm của dịch Covid-19, do đó thời điểm nối lại các chuyến bay cần thận trọng và dựa trên các cơ sở khoa học.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh Việt Nam hết sức quan tâm, cảm thông và chia sẻ trước những thiệt dại do Covid-19 gây ra cho Trung Quốc.

“Việt Nam sẵn sàng phối hợp cùng Trung Quốc và các nước để ngăn chặn sự lây lan, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm điều trị chống dịch Covid-19”, ông Đoàn Khắc Việt trả lời câu hỏi của phóng viên Tân Hoa Xã về quan điểm của Việt Nam với cách phòng, chống dịch của Trung Quốc thời gian qua.

Đối với các nước khác có biên giới trên đất liền với Việt Nam như Lào, Campuchia, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết vẫn áp dụng các quy tắc kiểm soát dịch bệnh chung, đó là kiểm tra y tế tại cửa khẩu và tổ chức cách ly với những người đi qua vùng có dịch.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm