| Hotline: 0983.970.780

Tỉnh Vân Nam muốn thúc đẩy hợp tác với các địa phương Việt Nam

Thứ Ba 12/05/2015 , 08:50 (GMT+7)

Ngày 11/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã tiếp đoàn đại biểu chính quyền tỉnh Vân Nam do Tỉnh trưởng Trần Hào dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam.

Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn chúc mừng những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vân Nam, đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Vân Nam trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Vân Nam cùng các địa phương Việt Nam hoàn thiện, phát huy các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai bên.

Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đề nghị tăng cường hợp tác một cách thiết thực và hiệu quả các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như thương mại, xuất nhập khẩu, giao thông vận tải, du lịch, nông nghiệp, giáo dục đào tạo; phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc sử dụng bền vững nguồn nước sông suối khu vực biên giới hai nước; thực hiện tốt ba văn kiện quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc góp phần xây dựng đường biên giới hai nước trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam Trần Hào chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới, xây dựng, hiện đại hóa đất nước; khẳng định Vân Nam hết sức coi trọng quan hệ với các địa phương của Việt Nam và sẵn sàng cùng với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, góp phần thiết thực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất