| Hotline: 0983.970.780

Tiqui-taka lạc nhịp

Thứ Hai 04/03/2013 , 10:16 (GMT+7)

Lần thứ hai chỉ trong vòng nửa tuần, Barcelona bại trận trước Real Madrid, và với cùng một kịch bản.

Lần thứ hai chỉ trong vòng nửa tuần, Barcelona bại trận trước Real Madrid, và với cùng một kịch bản. Tiqui-taka bị “bắt bài” hay Barcelona thời hậu Pep Guardiola đã không còn duy trì được sự tinh tuý?

Nếu tính cả thất bại 0-2 trước AC Milan ở Champions League, Barcelona đã trải qua ba trận thua liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong suốt 4 năm Pep Guardiola cầm quân. Ngay cả trong mùa giải cuối cùng, khi để mất La Liga vào tay Real Madrid, Barcelona vẫn duy trì được ưu thế trong các cuộc đối đầu với những đội bóng lớn.

Cụ thể, ở Liga, Barcelona thua 1-2 Real Madrid ở trận lượt về, nhưng trước đó đã đánh bại đội bóng của Jose Mourinho 3-1 ở trận lượt đi, ngay tại sân Bernabeu. Barcelona cũng chỉ chấp nhận thua Chelsea ở Champions League sau hai lượt trận do kém về chỉ số phụ và sự quay lưng của thần may mắn. Theo thống kê, trong hơn mười cuộc đối đầu với Jose Mourinho, Pep Guardiola chỉ thua vỏn vẹn 2 trận, thắng và trong phần lớn số còn lại.


Messi chơi dưới phong độ

Tất cả thay đổi khi Pep Guardiola ra đi, Tito Vilanova lên thay và đặc biệt ở giai đoạn vừa qua, khi Barcelona phải cậy nhờ tới trợ lý Jourdi Roura. Trong 8 trận gần nhất, Barcelona thua 4, hoà 3 và chỉ thắng được duy nhất 1 trận. Chiến thắng cũng rất chật vật, và thường đến từ tự sự toả sáng của cá nhân hơn là kết quả của những pha phối hợp đồng đội.

Tính trong ba trận gần nhất, bao gồm cả thất bại 0-2 trước AC Milan ở Champions League, Barcelona đều để thua đối phương với cùng một kịch bản. Đội bóng của Jourdi Roura vẫn trội hơn đối phương về thời gian kiểm soát bóng, nhưng đánh mất sự sắc nét trong các tình huống hãm thành.

Đã có những dự báo về sự kết thúc chu kỳ thành công của Barcelona sau 4 năm thống trị thế giới ở cấp CLB. Sự ra đi của Pep Guardiola có vẻ như đã khiến ngày những dự báo trên trở thành hiện thực đến sớm hơn.

Khi Messi đang có dấu hiệu sa sút phong độ, các đường lên bóng của Barcelona càng trở nên thiếu tính đột biến. Trong khi đó, hàng thủ vốn là tử huyệt của đội bóng xứ Catalan vẫn tiếp tục bộc lộ nhiều sai sót. Barcelona đã thủng lưới tới 15 bàn trong các trận liên tiếp gần đây.

Việc các trung vệ chơi mất tập trung là nguyên nhân chính khiến Barcelona để thua cả hai trận Siêu kinh điển với Real Madrid. Nếu như dưới thời Pep Guardiola, Barcelona dễ dàng khoả lấp sự yếu kém của hàng thủ bởi sự sắc nét nơi hàng công thì hiện tại, đây đã trở thành tử huyệt để các đối thủ của Barcelona khai thác.

Với thất bại ở vòng đấu vừa qua, khoảng cách giữa Barcelona với A.Madrid và Real Madrid đã được rút ngắn xuống còn 9 và 13 điểm. Đây là khoảng cách đủ an toàn để Barcelona có thể nghĩ đến việc vô địch sớm ở La Liga. Tuy nhiên, trong bối cảnh niềm tin đã suy giảm trầm trọng, sẽ là bài toán không dễ giải đối với Jordi Roura và các cộng sự khi phía trước Barcelona vẫn còn rất nhiều thử thách, đặc biệt khi Tito Vilanova vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Real Madrid đã xong và sắp tới sẽ là AC Milan.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm