| Hotline: 0983.970.780

TNGT nghiêm trọng, 4 người chết

Thứ Tư 15/09/2010 , 17:41 (GMT+7)

Khoảng 20h45 ngày 14/9, tại km 1012 đường Hồ Chí Minh nhánh đông (thuộc địa phận thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Khoảng 20h45 ngày 14/9, tại km 1012 đường Hồ Chí Minh nhánh đông (thuộc địa phận thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Năm thanh niên đi trên xe mô tô BKS 73V1-5697 chưa xác định được người điều khiển phương tiện) gồm: Nguyễn Công Minh, Bùi Minh Phong, Nguyễn Văn Trung, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Huy, đều sinh năm 1993, quê quán ở thôn Xuân Sơn, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, đã tông vào xe ô tô khách BKS 43X-1360 chạy hướng nam - bắc do Nguyễn Minh Quyền (SN 1971, trú tại tổ 13, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) điều khiển.

Hậu quả, 3 thanh niên gồm Nguyễn Công Minh, Bùi Minh Phong, Nguyễn Văn Trung chết tại chỗ; Trần Ngọc Sơn chết tại Bệnh viện Việt Nam - Cu ba Đồng Hới; Nguyễn Văn Huy hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện; cả hai phương tiện hư hỏng nhẹ.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe mô tô phóng nhanh vượt ẩu nên đã va vào đầu xe ô tô đang chạy cũng với tốc độ khá lớn.

* Khoảng 4h30 ngày 15/9, tại chắn đường sắt thuộc thôn Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), chị Phan Thị Hải (SN 1965, là nhân viên gác chắn cung đường sắt Lệ Kỳ) trong khi đang rút chốt biển đỏ quay để cho tàu chạy, chưa kịp rút chốt thì đoàn tàu chở hàng mang số hiệu 341, đầu tàu ký hiệu D18E 609, chạy hướng Hà Nội - Sài Gòn, đã lao qua thanh chắn khiến thanh chắn va đập vào chị Hải làm chị bị ngã xuống và ngay lập tức bị tàu hỏa kéo đi khoảng 10m. Tai nạn khiến chị Hải bị đa chấn thương và tử nạn tại chỗ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất