| Hotline: 0983.970.780

Tờ báo có sức sống mãnh liệt

Thứ Năm 03/12/2015 , 07:10 (GMT+7)

Với bề dày truyền thống 70 năm, Báo NNVN đã trải qua chặng đường vẻ vang với một sức sống mãnh liệt.

Tờ báo vinh dự được Bác Hồ đặt tên và gửi bài đăng trên số báo đầu tiên. Điều đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Bác Hồ với nhà nông và tờ báo. Chính vì điều này, trong suốt chiều dài lịch sử, tờ báo luôn gắn bó mật thiết với nhân dân và những người quan tâm đến nông nghiệp, nông thôn.

Trải qua những giai đoạn lịch sử, cung bậc khác nhau, mỗi thời kỳ lịch sử, tờ báo đều có những dấu ấn, đóng góp to lớn đối với nông nghiệp nông dân và nông thôn VN. Điều làm tôi trân quý tờ báo chính là tờ báo luôn bênh vực, bảo vệ lẽ phải, nhất là những người nông dân chất phác, những doanh nghiệp làm ăn chân chính. Nôm na là tờ báo luôn hướng đến quyền lợi của người dân.

“Có phóng viên chia sẻ với tôi rằng, đã có lúc anh em đối mặt trước những trở ngại ngay chính trong giới đồng nghiệp ở một vài tờ báo khác khi họ viết “ngược” với NNVN. Song với lương tâm và trách nhiệm trước bạn đọc, trước Chính phủ, anh em Báo NNVN đã đoàn kết, quyết tâm đi đến cùng vấn đề để chân lý được sáng tỏ. Từ thành công của NNVN đã chia sẻ với nhân dân, giúp chính quyền địa phương sớm đưa ra quyết sách đúng đắn giải quyết vấn đề thấu đáo, đảm bảo lợi ích chính đáng cho nhân dân”, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc chia sẻ

Từ khi tôi làm Bộ trưởng, đi đến đâu cũng thấy dấu chân phóng viên Báo NNVN và sức lan tỏa từ thông tin của báo. Có những cái hay để học, cái dở để tránh. Vì thế tờ báo thực sự là của người dân VN, là người bạn thân thiết của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, bạn đọc khắp mọi miền quê đất nước... Chặng đường đã đi qua, NNVN có chỗ đứng trong lòng bạn đọc và trường tồn được trong môi trường báo chí cạnh tranh khốc liệt.

Khi đứng trước một sạp báo, bạn đọc sẽ lựa chọn tờ báo có thông tin hay, hấp dẫn. Nói đúng hơn là tìm điểm khác biệt trên sạp báo. Muốn vậy, NNVN phải giữ cho được bản sắc riêng vốn có và cần tiếp tục thổi hồn mình vào mỗi tác phẩm để sức sống của tờ báo bất diệt.

Chẳng hạn chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp sẽ có nhiều cơ quan báo chí phản ánh nhưng phải làm thế nào để chuyển tải thông tin sự kiện, vấn đề trên NNVN thực sự có điểm khác biệt, có điểm nhấn, sức hấp dẫn, phong cách riêng. Nghĩa là thông tin đó mang đến tới bạn đọc độ tin cậy cao và coi mỗi bài viết như những công trình nghiên cứu khoa học.

Cái này tôi tin Báo NNVN làm được. Bởi ở Báo NNVN có đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên tinh thông nghiệp vụ báo chí và am hiểu tường tận lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn khá sâu sắc, toàn diện.

Trong khi ngành nông nghiệp, nông thôn rất rộng lớn, nó liên quan gắn kết với nhiều ngành lĩnh vực khác trong đời sống xã hội nhưng các bạn phóng viên của báo đã có những bài viết mà đọc lên tôi ngỡ như những kết quả nghiên cứu có dấu ấn chuyên gia làm khoa học trong đó. Nói như vậy, tôi muốn nhấn mạnh tính chuyên nghiệp rất cao của đội ngũ làm việc ở Báo NNVN.

Tôi nhớ sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc kéo vào Biển Đông nước ta vào hồi tháng 5/2014 để minh chứng cho nhận định đó. Các bạn đã có một chiến dịch truyền thông liền mạch từ chủ trương đấu tranh ngoại giao của Việt Nam, đến sự kiện trên biển, đến những quyết sách của Quốc hội và quyết định của Chính phủ cho ra đời Nghị định 67. Trong chuỗi chiến dịch này, tôi ấn tượng các loạt bài “Gỡ khó cho ngư dân” và “Đoạn trường chính sách”.

Các tuyến bài đó, các bạn đã nêu lên thực trạng khó khăn của ngư dân khi tiếp cận đồng vốn vay. Các bạn đã mạnh dạn phân tích một cách thẳng thắn từ những bất hợp lý của chính sách, sự rườm rà trong thủ tục hành chính, sự thờ ơ của một số cấp ủy, chính quyền và đi đến những nhận định về tính khả thi của chương trình. Qua đó, giúp Chính phủ, Bộ, ngành và các địa phương kịp thời điều chỉnh để có những “con tàu 67” rẽ sóng vươn khơi.

Tôi ấn tượng và đánh giá rất cao về cách thức tổ chức tin bài, phương pháp tiếp cận thực tế và chuyển tải thông tin kiểu đó đến với bạn đọc của NNVN.

Rồi những bài viết phản biện, đương đầu với những quan điểm trái chiều để bảo vệ chân lý mà hơn tất cả là bảo vệ người dân. Tôi được biết, có những chuyên đề báo thực hiện đã nhận được sự chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt của Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra, xử lý thấu đáo vấn đề báo phản ánh để đảm bảo thượng tôn pháp luật.

Mặc dù số lượng cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo rất khiêm tốn nhưng với lượng tia-ra hiện nay cho thấy sự nhạy bén, tinh thông và sức hấp dẫn của tờ báo của các bạn là rất lớn. Mong NNVN giữ được lửa của tờ báo.

Tôi nhấn mạnh rằng, ngành nông nghiệp nước ta đã bước sang thời kỳ mới. Đó là hội nhập quốc tế càng sâu rộng. Vì thế hoạt động của Báo NNVN giờ không còn ở phạm vi trong nước mà phải vươn ra thế giới. Điều đó đòi hỏi sự gắn kết của Báo NNVN với cơ quan chủ quản và các Bộ, ngành liên quan như sợi dây nối liền để thông tin của ngành nông nghiệp đến với bạn đọc kịp thời, hiệu quả nhất; đặc biệt là thông tin thị trường XNK.

Các hiệp định thương mại đã được ký kết như TPP đang mở ra cho VN những sân chơi lớn. Vấn đề là chúng ta phải chủ động để sẵn sàng đối phó trước những thử thách, phải mạnh lên, phải am hiểu tận tường vấn đề cần hợp tác trước khi đặt bút ký. Chỉ có thể nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh tốt từ bên trong thì mới tồn tại được trên sân chơi thị trường thế giới. Cái này chúng ta đang yếu, Báo NNVN cần tiếp cận khía cạnh này đề phân tích, cắt nghĩa làm rõ giúp cơ quan quản lý Nhà nước khắc phục, điều chỉnh.

Tôi nhớ cách đây khoảng 15 năm, vấn đề chất cấm trong SXNN đã được nói đến. Lúc này, nước XK mạnh về thủy sản như Thái Lan vẫn rơi vào tình cảnh như ta bây giờ. Lúc đó tôi có gặp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Thái Lan và ông ấy nói rằng, việc cần làm lúc này là mình phải mạnh lên đã. Nghe qua tôi cảm thấy bực mình nhưng ngẫm lại và càng về sau thấy ông ấy nói đúng.

Vì thế, chúng ta phải mạnh lên từ 3 yếu tố quan trọng là vệ sinh an toàn thực phẩm, chống phá giá và xuất xứ - tên thương mại. Bởi lẽ lâu nay chúng ta nói đến công nghiệp phụ trợ, tôi cho rằng, bên nông nghiệp cũng thế. Các vấn đề như nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi, thuốc BVTV, xử lý môi trường, chất tăng trọng... là những thứ rất quan trọng để quyết định các sản phẩm chính có tên là gạo, cà phê, ca cao, con cá, con tôm...  thì VN vẫn đang lúng túng.

TẠ QUANG NGỌC
(Nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản)

(ghi)

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất