| Hotline: 0983.970.780

Tổ chức Caravan 'Bảo vệ môi trường vì một tương lai tốt đẹp hơn'

Thứ Tư 15/05/2019 , 18:21 (GMT+7)

Ngày 15/5, tại TP.HCM đã diễn ra Lễ ký kết kế hoạch liên tịch phối hợp thực hiện các chương trình về môi trường trong năm 2019, do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM và Hiệp hội Nhựa Việt Nam tổ chức. 

BTC giới thiệu về Chương trình Caravan Bảo vệ môi trường năm 2019

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6).

Theo kế hoạch liên tịch giữa hai bên trong thời gian tới, Hội BVTN và MT TP.HCM sẽ phối hợp với Hiệp hội Nhựa Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xử lý rác thải đầu nguồn. Đồng thời, hàng tháng cùng phối hợp với trường học; UBND các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM tổ chức ra quân thực hiện trồng cây xanh, quét dọn vệ sinh trên các tuyến đường, khu vực công cộng, khu dân cư… Kết hợp tặng quà từ thiện cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, nhân văn nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của biển, đảo; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường; đồng thời, tôn vinh những giá trị của đa dạng sinh học, đại dương với sự sống nhân loại.

Ông Ngô Xuân Chinh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM trải lời báo chí về chương trình Caravan.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Ngô Xuân Chinh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM cho biết: “Hội phối hợp với UBND huyện Cần Giờ tổ chức sự kiện Chương trình Caravan “Bảo vệ môi trường vì một tương lai tốt đẹp hơn” và sẽ thành lập các Chi hội “HIỆP SĨ MÔI TRƯỜNG”, nhằm tuyên truyền vận động mọi người dân cực tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn đại dương xanh; cùng nhau thay đổi thói quen cuộc sống hàng ngày để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa tới môi trường tự nhiên và sức khoẻ của cộng đồng”.

Lễ ký kết liên tịch phối hợp thực hiện các chương trình về môi trường trong năm 2019.

Thành phần tham dự gồm lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, các DN, trường học và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP.HCM và huyện Cần Giờ. Chương trình còn tổ chức các gian trưng bày, giới thiệu các sáng kiến xanh, doanh nghiệp xanh, các sản phẩm thân thiện với môi trường, nhặt rác bãi biển cùng với trao tặng thùng rác cho trường học trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Dự kiến Chương trình Caravan sẽ tổ chức vào ngày 1-2/6/2019 tại Cần Giờ (TP.HCM) và tại Đà Nẵng hoặc Quy Nhơn (đại diện miền Trung), Vân Đồn (Khu vực miền Bắc) vào khoảng tháng 9/2019.   

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm