| Hotline: 0983.970.780

Tổ chức đối thoại về vấn đề môi trường tại Việt Nam

Thứ Tư 08/03/2017 , 19:49 (GMT+7)

Trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 13 năm 2017 diễn ra tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (TP Quy Nhơn, Bình Định) vào sáng 8/3...

17-00-42_1
Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao đổi với các nhà khoa học, các chuyên gia trong việc bàn giải pháp phục hồi, quản lý môi trường tại Việt Nam.
 

Trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 13 năm 2017 diễn ra tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (TP Quy Nhơn, Bình Định) vào sáng 8/3, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà và các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế có buổi đối thoại về thực trạng môi trường tại Việt Nam và thiết lập mạng lưới liên kết, hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường.

Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Ô nhiễm môi trường, biện pháp phục hồi và quản lý”. Ngoài phía Bộ TN-MT, tham gia hội thảo có ông Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng 200 đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia quốc tế đến từ 25 quốc gia trên thế giới.

Hội thảo đưa ra cảnh báo Việt Nam cũng như các quốc gia đang phát triển trên thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức về môi trường. Riêng ở Việt Nam, đáng quan ngại nhất là tình trạng ô nhiễm môi trường đang ở mức báo động, các sự cố môi trường có dấu hiệu gia tăng, đa dạng sinh học tiếp tục suy giảm. Biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, nhanh hơn dự báo, tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái và sự phát triển bền vững của Việt Nam. Trong khi đó, công tác quản lý môi trường còn nhiều hạn chế.

17-00-42_2
Các nhà khoa học về tham dự hội thảo chụp hình lưu niệm tại ICISE.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, hiện nay, Chính phủ Việt Nam có quyết tâm cao trong việc phục hồi các khu vực bị ô nhiễm; phát triển kinh tế mà không gây ô nhiễm môi trường.

“Để giải quyết các thách thức to lớn về môi trường như vậy, Việt Nam đã đưa ra những quyết sách mạnh mẽ, không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Việt Nam cũng rất cần có sự hỗ trợ hiệu quả của các nhà khoa học trong và ngoài nước để đưa ra những biện pháp có tính đột phá, tiếp cận với trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 13 sẽ có 13 hội nghị khoa học quốc tế và 5 lớp học chuyên đề quốc tế; trong đó, hội nghị đầu tiên về ô nhiễm môi trường, biện pháp phục hồi và quản lý sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 11/3.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm