| Hotline: 0983.970.780

Tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn

Thứ Tư 05/11/2014 , 18:23 (GMT+7)

Lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn được tổ chức từ 7h đến 11h, ngày 8/11; Lễ truy điệu và đưa tang hồi 11h, ngày 8/11; Lễ an táng vào hồi 16h cùng ngày tại nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội.

TIN BUỒN

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Nguyễn Công Tạn, sinh ngày 06 tháng 02 năm 1935. Quê quán xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Thường trú tại Nhà số 6, Lô 4D, đường Trung Yên 10A, Khu đô thị mới Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Nguyên: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, khóa VII và khóa VIII; Đại biểu Quốc hội khóa VIII và khóa X; Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ khóa X; Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, Huân chương Lao động hạng hai của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 16 giờ 10 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2014, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi.

Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Tạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang đồng chí Nguyễn Công Tạn với nghi thức Lễ tang cấp nhà nước.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

---------------------------

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đồng chí Nguyễn Công Tạn, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Nguyễn Công Tạn, sinh ngày 06 tháng 02 năm 1935. Quê quán xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Thường trú tại Nhà số 6, Lô 4D, đường Trung Yên 10A, Khu đô thị mới Trung Yên, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Đồng chí tham gia công tác từ năm 1958, vào Đảng tháng 02 năm 1960.

Từ năm 1958 - 1960: Sau khi tốt nghiệp Đại học tại Trung Quốc, đồng chí về công tác tại Vụ Trồng trọt, Bộ Nông lâm.

Từ năm 1960 - 1964: Đồng chí là cán bộ giảng dạy, Trưởng bộ môn Học viện Nông lâm, Bí thư chi bộ, Phó Bí thư Liên chi ủy; được bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (năm 1961).

Từ năm 1964 - 1966 : Đồng chí học sau đại học tại Trung Quốc, làm Trưởng đoàn lưu học sinh Việt Nam, Bí thư chi bộ.

Từ năm 1966 - 1970: Đồng chí làm Trưởng đoàn chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp tại tỉnh Hòa Bình; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ty Nông nghiệp Hòa Bình.

Từ năm 1971: Đồng chí là Phó Giám đốc rồi Giám đốc, Phó Bí thư Đảng uỷ Khu kinh tế Thanh niên Vĩnh Phú.

Từ năm 1977: Đồng chí làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cây trồng, Bộ Nông nghiệp, Phó Bí thư Đảng uỷ Tổng cục.

Từ năm 1978 - 1983: Đồng chí là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp.

Từ tháng 6-1983: Đồng chí là Ủy viên Thường vụ Thành ủy khóa IX, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; tháng 10-1986, đồng chí được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa X.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12-1986), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6-1991), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ; từ tháng 10-1995, đồng chí giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6-1996), đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 9-1997: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X, đồng chí được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí là Đại biểu Quốc hội khóa VIII và khóa X.

Từ tháng 02 năm 2004, đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ.

Với công lao đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ, Huân chương Lao động hạng hai của nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

------------------------------------------

THÔNG BÁO
LỄ TANG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN CÔNG TẠN

- Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định Ban Lễ tang Nhà nước gồm 19 đồng chí; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.

- Linh cữu đồng chí Nguyễn Công Tạn quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

- Lễ viếng đồng chí Nguyễn Công Tạn được tổ chức từ 7 giờ đến 11 giờ, ngày 08-11-2014; Lễ truy điệu và đưa tang hồi 11 giờ, ngày 08-11-2014; Lễ an táng vào hồi 16 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất