| Hotline: 0983.970.780

Toàn cảnh chiến thắng ngọt ngào của U22 Việt Nam

Thứ Tư 11/12/2019 , 08:36 (GMT+7)

Chiến thắng ngọt ngào và thuyết phục 3-0 trước đối thủ Indonesia giúp U22 Việt Nam mang về HCV môn bóng đá nam SEA Games đầu tiên cho tổ quốc.

Sau tiếng còi khai cuộc, U22 Indonesia không giấu ý đồ tấn công phủ đầu Việt Nam sau tiếng còi khai cuộc. Đối thủ liên tục dồn bóng sang hai biên, thực hiện nhiều cú sút xa nhưng không thể gây khó khăn cho Việt Nam.
Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang Seo chủ động chơi áp sát, không để đối thủ có nhiều khoảng trống để phối hợp. Bàn thắng tìm vào lưới đối phương ở phút 39.
Tình huống đánh đầu của Văn Hậu khiến thủ môn U22 Indonesia không có cơ hội cản phá và bàn thắng này giúp khai thông thế trận, các cầu thủ U22 Việt Nam bắt đầu chơi thăng hoa, chủ động hơn, không những ép sân mà còn dễ dàng chặn đứng các đợt tấn công của đối thủ.
Thế chủ động vẫn thuộc về U22 Việt Nam trong hiệp đấu thứ 2. Đội quân của HLV Park Hang Seo không gặp nhiều khó khăn để ngăn cản những pha lên bóng của đối thủ. Phòng ngự chặt chẽ, hàng công U22 Việt Nam mang về bàn thắng thứ 2 ở phút 59.
Phút 73, Văn Hậu lại tỏa sáng, đồng thời đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của U22 Indonesia bằng tình huống băng vào đá bồi sau cú sút phạt khó chịu của Hoàng Đức.
Ở trận đấu này, U22 Indonesia đã không thể ghi được bàn thắng nào. Trong khi đó, các cầu thủ Việt Nam lại tỏ ra hiệu quả và ghi đến 3 bàn, giành thắng lợi chung cuộc 3-0.
Đánh mất chiếc huy chương vàng, U22 Indonesia còn phải nhận thêm một tin buồn khi đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử các trận chung kết SEA Games mà họ tham dự.
Từ chỗ là đội bóng sợ những đường bóng bổng, đội tuyển U22 Việt Nam dưới thời ông Park đã biến bóng bổng trở thành đặc sản của bóng đá Việt Nam.
Phút 77 trong trận chung kết SEA Games 30, HLV Park Hang Seo phải lãnh thẻ đỏ vì phản ứng với các trọng tài. Trước đó, một cầu thủ U22 Việt Nam bị phạm lỗi khiến ông Park phải nổi nóng.
Báo chí châu Á dành những lời ca tụng “lên mây” cho màn trình diễn tuyệt vời để kết thúc 60 năm chờ đợi chức vô địch bóng đá nam SEA Games của U22 Việt Nam.
Trên trang web của mình, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã giật dòng tít "Việt Nam chấm dứt 60 năm chờ đợi cho tấm huy chương vàng bóng đá nam".
Trên tờ Fox Sport Asia - kênh truyền thông thể thao lớn nhất châu Á, và nhiều tờ báo khu vực cũng cho rằng U.22 Việt Nam đã có một chiến thắng thuyết phục và khẳng định vị thế số 1 của mình ở bóng đá khu vực Đông Nam Á.
Trong khi đó, báo giới Hàn Quốc cũng dành những lời thán phục về đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV đồng hương Park Hang Seo khi đưa bóng đá Việt Nam đi từ thành công này đến thành công lịch sử khác.
Tờ Seoul Sports cho rằng HLV Park Hang Seo có một chiến thắng quá hoàn hảo khi U22 Việt Nam thể hiện sự vượt trội về đấu pháp lẫn con người để đè bẹp U22 Indonesia.
"Tại SEA Games này, bí quyết chiến thắng của chúng tôi là tinh thần Việt Nam. Khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi có giấc mơ là vô địch Đông Nam Á và đặc biệt là SEA Games", HLV Park Hang Seo nhấn mạnh sau chiến thắng.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Bình luận mới nhất