| Hotline: 0983.970.780

Toàn cảnh đội hình Đức - Argentina

Chủ Nhật 13/07/2014 , 22:25 (GMT+7)

HLV Joachim Low có trong tay một đội hình đồng đều, còn người đồng nhiệm Alejandro Sabella sở hữu những ngôi sao tấn công có khả năng bùng nổ.

duc-7755-1405220678.jpg
Đội hình dự kiến của Đức. Ảnh: BBC.

 

Đội tuyển Đức

Thủ môn Manuel Neuer (28 tuổi)

Giải đấu năm nay giúp Neuer khẳng định danh tiếng của người gác đền xuất sắc nhất thế giới bóng đá hiện tại. Thủ thành tuyển Đức được ví như một "trung vệ quét" khi sẵn sàng lao ra ngoài vòng 16m50 để cản phá những pha bóng nguy hiểm. Trong trận đấu với Algeria, Neuer thực hiện 21 pha chạm bóng ngoài vòng 16m50 - một kỷ lục tại World Cup 2014.

Kể từ lần đầu tiên ra sân trong màu áo đội tuyển Đức năm 2009, Manuel chỉ thua đúng ba trận. Tại World Cup năm nay, Neuer có tỷ lệ cản phá thành công là 85,2% chỉ đứng sau thủ môn Costa Rica, Keylor Navas (91,3%), người sẽ là đồng đội với Neuer trong màu áo Bayern từ mùa tới. 

Hậu vệ phải Philipp Lahm (30 tuổi)

Lahm được HLV Guardiola miêu tả là "một trong những cầu thủ thông minh nhất mà tôi từng huấn luyện". HLV Low cũng từng sao chép ý tưởng đưa Lahm lên đá tiền vệ phòng ngự giống như ở Bayern. Sự sao chép này chưa đến mức gây tác hại nghiêm trọng, nhưng toàn bộ hệ thống phòng ngự của Đức tỏ ra vững vàng hơn rất nhiều sau khi Low trả Lahm trở lại chơi đúng sở trường hậu vệ cánh phải.

Trận chung kết hôm nay là lần thứ 20 Lahm đá cho tuyển Đức ở World Cup. Đội trưởng Đức là cầu thủ sở hữu số đường chuyền ngắn nhiều nhất giải năm nay với 450 cú chuyền.

Trung vệ Jerome Boateng (25 tuổi)

Khởi đầu World Cup năm nay với vị trí hậu vệ phải, nhưng Boateng được chuyển về trung tâm hàng phòng ngự sau đó. Boateng dính hai chấn thương trước giải nhưng được HLV Low tin tưởng cho đá chính ở tất cả các trận đấu giải năm nay. Boateng cũng đối mặt người anh trai Kevin Prince Boateng tại kỳ World Cup thứ hai liên tiếp khi Đức gặp Ghana ở vòng bảng.

Boateng là cầu thủ có mặt trong đội hình xuất phát của Đức tại 11 trận đấu gần nhất ở đấu trường World Cup.

Trung vệ Mats Hummels (25 tuổi)

Hummels không được đảm bảo một suất đá chính trước giải đấu tại Brazil nhưng đã giành vị trí bằng những màn trình diễn giàu sức mạnh. Trung vệ của Dortmund không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của một vị trí phòng ngự, mà còn là chìa khóa trong tấn công của Đức. Hummels đã có 2 pha làm bàn tại giải năm nay, đều là những cú đánh đầu, vào lưới Bồ Đào Nha và Pháp. Đó là kết quả rất ấn tượng bởi Hummels đang thi đấu trong trạng thái chưa khỏi hẳn bệnh cúm.

Thông tin thú vị về Hummels là mẹ anh từng trở thành người phụ nữ đầu tiên bình luận một trận bóng đá trên truyền hình Đức.

Hậu vệ trái Benedikt Howedes (26 tuổi)

Chơi ở vị trí trung vệ tại CLB Schalke, nhưng Howedes giúp Đức giải quyết những vấn đề ở hành lang trái một cách ấn tượng. Howedes được HLV Low tin tưởng cho đá chính trong tất cả các trận tại Brazil năm nay. Trước giải, Howedes dính vào một tai nạn ôtô cùng tay đưa F1, Nico Rosberg nhưng không bị chấn thương.

Howedes đang là cầu thủ có nhiều cú tắc bóng nhất của đội tuyển Đức với 15 lần.

Tiền vệ trung tâm Sami Khedira (27 tuổi)

Giấc mơ World Cup của Khedira tưởng như chấm hết sau khi bị rách dây chằng đầu gối hồi tháng 11/2013. HLV Low vì thế bị chỉ trích dữ dội khi quyết triệu tập Khedira vào danh sách tuyển thủ đi Brazi. Nhưng màn trình diễn chói sáng của tiền vệ này là lời đáp trả thích đáng. Kể từ khi Khedira trở lại đá cặp cùng Bastian Schweinsteiger, Đức trở nên chắc chắn và nguy hiểm hơn.

Lần đầu tiên Khedira ghi bàn và kiến tạo trong cùng một trận đấu là trước Brazil tại bán kết.

Duc-7715-1405226308.jpg
Với Lahm trở lại đá cánh phải và Khedira đá cặp tiền vệ phòng ngự với Schweinsteiger, Đức phòng ngự ấn tượng hơn hẳn từ tứ kết. Ảnh: Reuters.

Tiền vệ trung tâm Bastian Schweinsteiger (29 tuổi)

Sau một mùa giải vật lộn với chấn thương tại Bayern, Schweinsteiger tiếp tục nhận chấn thương đầu gối ngay trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup. HLV Low đã phải bỏ anh ra ngoài đội hình xuất phát ở hai trận đấu đầu tiên, tuy nhiên đội phó Đức đã trở lại và có màn trình diễn tuyệt vời trước Brazil tại bán kết.

Schweinsteiger đã chơi 19 trận ở World Cup, chỉ sau ba cầu thủ là Lothar Matthaus, Miroslav Klose và Philipp Lahm.

Tiền vệ tấn công Thomas Muller (24 tuổi)

Rất khó để xác định vị trí của Muller trong đội hình, nhưng dù chơi như một số 9 ảo, một trung phong hay lệch phải thì anh đều ghi bàn. Muller đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên bảo vệ được danh hiệu Vua phá lưới World Cup nếu ghi bàn trong trận chung kết. 

Muller đã ghi 10 bàn và có 6 đường kiến tạo chỉ sau 12 trận tại World Cup.

Tiền vệ tấn công Toni Kroos (24 tuổi)

Kroos thường bị đánh giá thấp bởi sự trầm tĩnh và đóng góp thầm lặng trong lối chơi của tuyển Đức cũng như Bayern. Tuy nhiên, màn trình diễn ở World Cup 2014 đang giúp tiền vệ này trở nên nổi bật. Cú đúp vào lưới Brazil mới là lần đầu tiên Kroos ghi bàn tại World Cup, giúp anh trở thành cầu thủ hay nhất trận bán kết. Tiền vệ 24 tuổi chỉ chơi thiếu 2 phút trong 6 trận của Đức tại giải năm nay, gần như chiếm một suất trong đội hình của giải đấu.

Kroos là cầu thủ có số lần chạm bóng nhiều nhất tại World Cup năm nay với 606 lần, bao gồm 135 lần ở trận gặp Algeria.

Tiền vệ tấn công Mesut Ozil (24 tuổi)

Bản hợp đồng kỷ lục của Arsenal chơi không ấn tượng cho tới lúc này, thậm chí bị huyền thoại quê nhà Paul Breitner yêu cầu gạt khỏi đội hình chính. Việc bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở những phút cuối trận đấu gặp Brazil càng khiến Ozil mất điểm. 

Tuy nhiên nhìn vào thống kê thì Ozil vẫn chơi không quá tồi. Tiền vệ này là cầu thủ Đức tạo được nhiều cơ hội nhất cho đồng đội tại giải năm nay với 15 lần làm bóng.

Tiền đạo Miroslav Klose (36 tuổi)

Klose vừa đoạt kỷ lục ghi nhiều bàn nhất World Cup của huyền thoại Brazil, Ronaldo trong trận đấu chống lại người Brazil trên đất Brazil. Bàn thắng ở bán kết giúp Klose là người đầu tiên có 16 pha lập công trong lịch sử World Cup. Klose cũng là người thứ ba ghi bàn tại bốn kỳ World Cup liên tiếp và Đức chưa bao giờ thua mỗi khi anh nổ súng.

Klose đã chơi 23 trận tại World Cup, ngang bằng với Paolo Maldini và chỉ đứng sau đồng hương Lothar Matthaus (25 trận).

Huấn luyện viên Joachim Low (54 tuổi)

Không có sự nghiệp thi đấu đáng kể, nhưng cựu trợ lý của Jurgen Klinsmann đã biến Đức từ đội bóng nhàm chán chuyển sang lối chơi hấp dẫn bậc nhất thế giới. Tuy nhiên việc chưa đoạt được danh hiệu nào những năm qua sẽ khiến ông chịu nhiều áp lực nếu tiếp tục trắng tay tại Brazil.

arg-8822-1405224706.jpg
Đội hình dự kiến của Argentina. Ảnh: BBC.

 

Đội tuyển Argentina

Thủ môn Sergio Romero (27 tuổi)

Vị trí thủ môn được xem là điểm yếu của Argentina trước khi bước vào giải đấu năm nay. Romero không nhận được sự tin tưởng sau khi trải qua mùa giải ngồi dự bị tại Monaco. Tuy nhiên, Romero vẫn đang làm tốt công việc của anh khi chỉ thủng lưới ba bàn sau sáu trận và cứu được hai cú đá trong loạt luân lưu trước Hà Lan tại bán kết.

Romero trở thành thủ môn Argentina đầu tiên giữ sạch lưới bốn trận tại một kỳ World Cup.

Hậu vệ phải Pablo Zabaleta (29 tuổi)

Không được dự World Cup 2010, nhưng cầu thủ Man City đang là nhân tố chủ chốt ở hàng phòng ngự Argentina năm nay. Zabaleta đã phải chịu một vết cắt trên mặt sau cú va chạm với Dirk Kuyt ở trận bán kết.

Zabaleta có nhiều đường chuyền hơn bất cứ cầu thủ nào ở hàng phòng ngự Argentina trong ba trận gần nhất với 64 đường chuyền.

Trung vệ Martin Demichelis (33 tuổi)

Thêm một cầu thủ Man City nữa có mặt trong trận chung kết. Demichelis không có mặt trong đội hình xuất phát tại vòng bảng và vòng 1/8. Trung vệ này mới chỉ đá cặp cùng Garay từ vòng tứ kết và tỏ ra chắc chắn hơn so với khi còn để tóc đuôi ngựa tại Man City.

Demichelis đã có tám pha truy cản trong trận đấu gặp Hà Lan, nhiều hơn bất cứ cầu thủ Argentina nào.

Trung vệ Ezequiel Garay (27 tuổi)

Garay đã có màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với Hà Lan khi khóa chặt các ngòi nổ bên phía đối phương. Garay cũng có một pha va chạm mạnh với trung vệ Ron Vlaar bên phía Hà Lan.

Garay xứng danh là ông chủ trên không của hàng phòng ngự Argentina. Trung vệ này có 36 pha đánh đầu phá bóng và chiến thắng 19 cuộc tranh chấp trên không, nhiều nhất trong số các cầu thủ Argentina.

Hậu vệ trái Marcos Rojo (24 tuổi)

Rojo từng là học trò cũ của HLV Sabella tại Estudientes trước khi sang châu Âu chơi bóng. Hậu vệ này đã có một bàn thắng tại giải năm nay, sau khi dứt điểm vào lưới Nigeria ở vòng bảng.

Rojo thực hiện nhiều cú tắc bóng nhất trong hàng phòng ngự Argentina với 17 lần. Đây cũng là cầu thủ ở hàng phòng ngự Argentina tạo ra nhiều cơ hội nhất với 7 kiến tạo. 

Tiền vệ trung tâm Javier Mascherano (30 tuổi)

Javier Mascherano mang tới sự cân bằng với đội trưởng Lionel Messi nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn. Cú tắc bóng chuẩn xác ngay trong chân Robben ở trận bán kết là ví dụ tiêu biểu cho màn trình diễn của Mascherano. Dù chơi ở Barca tại vị trí trung vệ, Mascherano được đá tiền vệ phòng ngự sở trường trong màu áo Argentina.

Mascherano có tổng cộng 509 đường chuyền và 28 cú tắc bóng tại giải năm nay.

Masche-2296-1405226308.jpg
Mascherano đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống phòng ngự Argentina nhờ kỹ năng thu hồi bóng và những pha can thiệp kịp thời như thế này. Ảnh: Reuters.

Tiền vệ phải Lucas Biglia (28 tuổi)

Cầu thủ của Lazio chỉ được ra sân từ băng ghế dự bị bốn trận đấu đầu tiên tại giải năm nay. Tuy nhiên trong hai trận đá chính gần nhất, Biglia ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực với khả năng tranh chấp nhiệt tình ở giữa sân.

Biglia thực hiện thành công 90% đường chuyền trong trận đấu với Hà Lan, tỷ lệ cao nhất tại hàng tiền vệ Argentina.

Tiền vệ trái Enzo Perez (28 tuổi)

Perez là mẫu tiền vệ chơi cần cù ở giữa sân. Cầu thủ này đã tận dụng rất tốt cơ hội được ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Hà Lan khi Di Maria vắng mặt. Perez chính là cầu thủ hay nhất giải Bồ Đào Nha mùa trước với màn trình diễn trong màu áo Benfica.

Trong 10 trận đấu chơi cho Argentina, Perez chỉ được chơi trọn 90 phút đúng một lần trước Slovenia.

Tiền đạo Gonzalo Higuain (26 tuổi)

Chân sút thuộc biên chế Napoli từng ghi một hat-trick tại World Cup 2010 và đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn nhiều nhất vòng loại Nam Mỹ sau Messi và Suarez. Higuain vào sân từ ghế dự bị trong trận mở màn giải năm nay, kiến tạo bàn thắng quyết định của Messi trước Bosnia & Hezergovina. Cựu cầu thủ Real cũng là người ghi bàn duy nhất giúp Argentina đánh bại Bỉ tại tứ kết.

Tại giải năm nay, Higuain ghi ít bàn và sút ít hơn so với World Cup 2010 dù chơi nhiều trận hơn. Cách đây 4 năm, Higuain ghi 4 bàn và có 13 cú sút dù Argentina chỉ vào tứ kết, trong khi đó, anh hiện có 1 bàn và 10 cú sút tại Brazil 2014.

Tiền đạo Lionel Messi (27 tuổi)

Messi được bầu là cầu thủ hay nhất trong cả bốn trận đấu đầu tiên giải năm nay. Anh cũng ghi bốn bàn trong bốn trận đầu tiên, bao gồm hai bàn quyết định trước Bosnia & Hezergovina và Iran, hai bàn giúp đánh bại Nigeria. Đội trưởng Argentina đang cho thấy màn trình diễn xuất sắc tại giải năm nay, bất chấp việc bị khóa chặt trong trận bán kết với Hà Lan.

Messi đã tạo ra tới 21 cơ hội cho các đồng đội, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào tại giải năm nay.

Tiền đạo Ezequiel Lavezzi (29 tuổi)

Cầu thủ từng suýt bỏ bóng đá làm thợ điện khi bị Boca Juniors từ chối năm 16 tuổi nay lại có cơ hội chơi trận chung kết World Cup. Lavezzi có một hình xăm Maradona bên hông trái để tỏ sự ái mộ với huyền thoại Argentina, nhưng cũng chính Maradona đã loại anh khỏi đội tuyển dự World Cup 2010.

Lavezzi mới tung ra đúng 2 cú sút tại World Cup 2014, ít hơn bất cứ đồng đội nào trên hàng công.

HLV Alejandro Sabella (59 tuổi)

Sabella cho thấy sự gần gũi với các cầu thủ, khác nhiều so với Maradona, người luôn tỏ ra uy quyền. Chiến lược gia này giống như một thầy giáo tiểu học, nhưng giữ cho Argentina ổn định và chơi với quyết tâm cao tại giải năm nay. Lối chơi xoay quanh Messi của ông đã thành công cho tới lúc này, đưa Argentina vào chung kết.

 

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất