| Hotline: 0983.970.780

Toàn cảnh U23 Việt Nam trước thềm vòng chung kết giải U23 châu Á 2016

Thứ Năm 14/01/2016 , 09:41 (GMT+7)

U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào chiến dịch vòng chung kết giải U23 châu Á 2016 - giải đấu lớn nhất trong lịch sử U23 Việt Nam vào tối nay (14/1) bằng trận gặp U23 Jordan. Trước đó, huấn luyện viên Toshiya Miura và các học trò đã trải qua một tháng rưỡi chuẩn bị miệt mài.

Thời gian: từ 1/12/2015 - 20/1/2016

U23 Việt Nam chính thức hội quân hôm 1/12 tại khách sạn Bounty, Hà Nội. Đội bóng của huấn luyện viên Miura tập trung tại Hà Nội, tập luyện ở ba địa điểm gồm Trung tâm đào tạo trẻ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, sân tập phụ Mỹ Đình và sân tập Viettel (Hòa Lạc) từ ngày 2/12 tới 20/12.

Chiều 20/12, đội di chuyển vào Nam, tiếp tục tập luyện tại Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 31/12, đội lên đường đi Qatar, tạm trú tại khách sạn Holiday Villa trước khi chuyển sang khách sạn chính thức của giải Radisson Blu cách đây vài ngày.

Lực lượng: Vắng Ngọc Hải, Huy Toàn

U23 Việt Nam sẽ tới vòng chung kết mà thiếu vắng đội trưởng Quế Ngọc Hải và Vua phá lưới SEA Games Võ Huy Toàn. Ngọc Hải là trường hợp vắng mặt đầu tiên do hệ quả từ án treo giò của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong khi Huy Toàn, Ngọc Thắng đồng loạt dính chấn thương nặng. Ngoài bộ đôi này, Lê Đức Lương, Nguyễn Văn Dũng, Lâm Ti Phông, Dương Văn Khoa cũng đều rời đội vì chấn thương.

Quá trình chuẩn bị: Đá sáu trận, thua bốn

U23 Việt Nam đã chơi sáu trận giao hữu trước giải lần lượt với JFL Selection (hai lần), Cerezo Osaka, Becamex Bình Dương, U23 Yemen và U23 Nhật Bản. Công Phượng và đồng đội chỉ có hai trận hòa trước Bình Dương và Osaka. Còn ở những trận đấu khác, họ đều nhận thất bại.

Mục tiêu: Tốp 8 châu Á

Huấn luyện viên Toshiya Miura đã luôn nhắc đi nhắc lại mục tiêu đưa đội vào tứ kết của mình. Ông khẳng định: “Người hâm mộ không đặt nhiều niềm tin vào đội bóng nhưng tôi sẽ cố gắng làm một điều gì đó bất ngờ tại vòng chung kết để có câu trả lời cho cổ động viên. Mục tiêu của đội là giành quyền vào tứ kết.”

Ở chiều ngược lại, lãnh đạo Liên đoàn và lãnh đạo Tổng cục không hề đặt ra mục tiêu nào cho U23 Việt Nam. Được biết, 3/16 đội đứng đầu châu Á sẽ giành vé tới Olympic Rio 2016.

Ngôi sao: Công Phượng

Công Phượng chắc chắn là ngôi sao lớn nhất, là tiền đạo chủ lực, là niềm hy vọng thậm chí có thể là đội trưởng của U23 Việt Nam ở giải này. Với 4 bàn tại vòng loại, Phượng cũng là chân sút số một của U23 Việt Nam sau Huy Toàn chấn thương.

Trong chiến thuật phòng ngự phản công, Phượng cũng sẽ là trung tâm, chơi ở vị trí hộ công, đá tự do để tạo đột biến cho đội bóng./.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam ở vòng chung kết giải U23 châu Á

14/1, 20h30, U23 Jordan - U23 Việt Nam
17/1 20h30, U23 Việt Nam - U23 Australia
20/1, 23h30, U23 UAE - U23 Việt Nam

Vietnam+

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm