| Hotline: 0983.970.780

Toàn thắng, Hà Lan đem lốc vào vòng knock-out

Thứ Ba 24/06/2014 , 07:31 (GMT+7)

Lượt đấu cuối bảng B World Cup 2014 đã chính thức khép lại với hai chiến thắng ấn tượng của Hà Lan và Tây Ban Nha./ Bí mật hạ gục Bò Tót: Tuyển thủ Cơn Lốc Cam được gặp vợ và bạn gái 2 lần

Trong khi chiến thắng 2-0 trước Chile giúp "Cơn lốc màu da cam" độc chiếm ngôi đầu bảng thì Tây Ban Nha cũng tạm vượt qua nỗi đau sớm nói lời chia tay bằng 3 bàn thắng vào lưới của Australia.

Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Arjen Robben vẫn góp công lớn mang về chiến thắng quan trọng 2-0 cho Hà Lan trong cuộc đối đầu quan trọng với Chile ở lượt đấu cuối bảng B World Cup 2014.

Bên cạnh đường chuyền thành bàn cho Memphis Depay ở cuối trận, tiền vệ đang khoác áo Bayern Munich còn để lại dấu ấn sâu đậm trong pha đột phá thần sầu từ quá nửa sân ở phút 40.

Nếu Robben ghi bàn trong tình huống này đó chắc chắn sẽ trở thành một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Robben hiện đã ghi được 3 bàn tại World Cup 2014, gồm một cú đúp vào lưới Tây Ban Nha và một bàn vào lưới Australia, trong đó bàn thắng ở trận gặp Australia cũng được ghi từ một cú nước rút dài nửa sân.

Kết quả chi tiết:

Hà Lan - Chile 2-0
Bàn thắng: Leroy Fer (77’),  Memphis Depay (90’)

Tây Ban Nha - Australia 3-0
Bàn thắng: David Villa (36’), Fernando Torres (69’), Juan Mata (82’)

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.