| Hotline: 0983.970.780

Tối 25/8 miền Bắc mới giảm nhiệt

Thứ Hai 24/08/2015 , 16:17 (GMT+7)

Do còn chịu ảnh hưởng xa của cơn bão Goni, không khí lạnh lại về muộn hơn dự kiến nên phải tối mai miền Bắc mới có mưa giông, trời chuyển mát.

Cơ quan khí tượng cho biết, bão Goni đã tạo ra trường gió tây bắc khô, ngăn cản sự hình thành mây nên từ 21/8 đến nay Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên liên tục có nắng nóng, phổ biến 35-37 độ C. Một số nơi nóng hơn, như: Bắc Mê (Hà Giang) 38,4 độ C; Thái Nguyên 37,5 độ C; Láng (Hà Nội) 37,9 độ C; Đô Lương (Nghệ An) 38,9 độ C…

Hôm nay nắng nóng vẫn duy trì ở Đông Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung, nền nhiệt lúc 13h chiều 24/8 phổ biến 35-37 độ C. Sang ngày mai trường gió tây bắc khô của bão Goni giảm dần, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ còn nắng nóng, nhưng cường độ giảm, dao động 35-36 độ C, riêng từ Thanh Hóa đến Phú Yên nóng 35-38 độ C.

Đến ngày 26/8, bão Goni không còn ảnh hưởng, nắng nóng dịu dần. Hơn nữa, ở phía Bắc lại đang có một bộ phận không khí lạnh nhỏ, từ chiều tối và đêm mai sẽ tràn xuống miền Bắc, gây mưa giông rải rác. Vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ có những điểm mưa vừa, có nơi mưa to.

"Mưa giông xảy ra trên nền nhiệt Bắc Bộ đang cao có thể tạo ra hiện tượng lốc xoáy, gió giật mạnh. Mưa to về đêm có thể tạo ra hiện tượng lũ quét cục bộ ở các tỉnh vùng núi phía Bắc", chuyên gia khí tượng cảnh báo. 

Tháng 8 có khoảng 2 đợt nắng nóng, thời gian chỉ 2-3 ngày, nhiệt độ không gay gắt. Nhưng năm nay, tính cả đợt hiện nay thì từ đầu tháng đã có 3 đợt nóng, kéo dài trên 3 ngày. Đợt thứ hai từ 13 đến 19/8 nhiệt độ Hà Nội lên tới 38,7 độ C.

VnExpress

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.