| Hotline: 0983.970.780

Tỏi mất mùa kép

Thứ Hai 09/03/2015 , 10:24 (GMT+7)

Hiện nông dân trồng tỏi ở các xã Ninh Phước, Ninh Vân, TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang bước vào thu hoạch, song kém vui vì tỏi mất mùa, mất giá.

Chúng tôi về xã Ninh Phước, TX Ninh Hòa, vựa tỏi của Khánh Hòa những ngày này khi nông dân đang bước vào mùa thu hoạch.

Mùi hương đặc trưng của tỏi cay nhè nhẹ lan tỏa khắp nơi. Ghé thăm gia đình ông Đặng Văn Hà, một người trồng tỏi có thâm niên ở thôn Ninh Yển, ông cho biết: Sau hơn 4 tháng chăm sóc, đến nay bà con bắt đầu thu hoạch tỉa ruộng tỏi. 

Do vụ tỏi năm nay gặp thời tiết nắng hạn kéo dài, cộng với sâu bệnh hoành hành nên các ruộng tỏi đều giảm năng suất, trung bình đạt 7-8 tấn/ha giảm 2-3 tấn/ha so với vụ năm ngoái.

Trong khi đó giá tỏi đầu mùa cũng đang thấp, dao động từ 19.000-20.000đ/kg (loại 1) và 10.000 đ/kg (loại 2) thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Với năng suất và giá bán như hiện tại, nông dân trồng tỏi không có lãi mấy, thậm chí là thua lỗ nếu tất cả công việc từ trồng đến thu hoạch đều thuê mướn.

“Như gia đình tôi có 1 ha đất trồng tỏi, vụ năm ngoái thu hoạch được 10 tấn tươi, phơi khô được 7 tấn (bán giá từ 40-60 ngàn đồng/kg), trừ chi phí gia đình lãi gần 200 triệu đồng.

Còn năm nay cũng trồng chừng diện tích ấy nhưng chỉ thu được khoảng 7 tấn tươi, củ lại nhỏ. Với giá như hiện nay nếu bán tươi thì cầm chắc thua lỗ gần 100 triệu đồng.

Bởi chi phí đầu tư 1 sào năm nay đã lên đến 20 triệu đồng, trong đó tốn nhiều nhất là chi phí phát sinh thêm tiền mua thuốc BVTV để phun diệt sâu dòi. Hiện gia đình tôi đã thu hoạch nhưng chưa bán, phơi khô để chờ giá tăng”, ông Hà nói.

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Ngọc Dũng, người cùng thôn, vụ tỏi năm nay gia đình anh trồng tất cả 6 sào tỏi, thế nhưng hầu hết ruộng nào cũng “dính” sâu dòi tấn công làm giảm năng suất.

Gặp chúng tôi, giọng anh Dũng buồn rầu: “Năm ngoái nhà tôi thu hoạch trên 1 tấn/sào, còn năm nay thu hoạch may lắm được gần 800kg/sào. Tỏi mất mùa lại còn mất giá nên 6 sào tỏi gia đình tôi cũng đang thu hoạch cầm chừng để chờ giá cao hơn. 

Chỉ hơn 1 tuần nữa bà con sẽ thu hoạch tỏi rộ, không biết giá tăng hay giảm nữa, chứ giá này trồng tỏi không có lãi mấy, chỉ lấy công làm lời. Nếu nhà nào có điều kiện đầu tư không vay mượn, có sân thì thu hoạch phơi khô để đấy đợi giá. Còn nhà tôi không có điều kiện nên thu hoạch xong phải bán tươi, đành chịu thua lỗ thôi!”.

Ông Phan Phùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Phước cho biết, vụ tỏi năm nay toàn xã trồng 120 ha, tăng 10 ha so với năm ngoái. Nếu như vụ tỏi năm ngoái bà con trồng được mùa, thì vụ này mất mùa kép. Bởi năng suất, giá tỏi đều giảm khiến bà con kém vui.

11-07-50_toi-ninh-phuoc-mt-mu

Dự kiến từ nay đến đầu tháng 4, bà con sẽ thu hoạch tỏi dứt điểm. “Mấy năm trước giá tỏi tươi đầu vụ thường rất cao, từ 30.000-40.000 ngàn đồng/kg, thậm chí là cao hơn nữa, nhưng chỉ riêng vụ tỏi năm ngoái và năm nay là giá tỏi liên tục giảm.

Một trong những nguyên nhân là tỏi ở đây chưa có thương hiệu nên khó cạnh tranh với tỏi có thương hiệu ở những vùng khác. Trong khi đó tỏi ở vùng này trồng chất lượng, hương thơm cay nồng “sánh ngang” với tỏi Lý Sơn nên các thương lái Quảng Ngãi thường vào đây thu mua”, ông Phùng bộc bạch. Còn tại xã Ninh Vân, người trồng tỏi nơi đây cũng đang đồng loạt thu hoạch.

Ông Nguyễn Văn Ánh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Vân cho biết, tính đến thời điểm này bà con đã thu hoạch hơn 50% diện tích, tương đương khoảng 30 ha. Tuy nhiên vụ tỏi năm nay người trồng tỏi nơi đây cũng đang mất mùa, bán với giá thấp hơn nhiều so với năm ngoái nên bà con thu hoạch không có lãi mấy.

Ông Nguyễn Văn Hồng, thôn Đông cho biết: Năng suất tỏi trung bình hiện nay chỉ đạt 8 tấn/ha, giảm 2 tấn/ha so năm ngoái. Còn giá tỏi hiện đang giảm xuống hiện chỉ còn 19.000 đ/kg, thấp hơn 2.000-3.000 đ/kg so với đầu mùa.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất