| Hotline: 0983.970.780

Tokyo quá tải, Nhật Bản tính trả tiền cho cư dân chuyển đi nơi khác sống

Thứ Tư 28/11/2018 , 19:25 (GMT+7)

Tình trạng mật độ dân cư ngày càng đông đúc ở Tokyo đã khiến giới chức Nhật Bản cân nhắc về việc sẽ hỗ trợ 3 triệu yên nhật (hơn 26.000 USD) cho bất cứ ai chuyển từ thủ đô tới nơi khác sinh sống.

Giao lộ Shibuya, một trong những nơi đông đúc nhất tại Tokyo, nơi có thể có tới hàng nghìn người đi bộ qua lại mỗi khi đèn xanh bật sáng. (Ảnh: VideoBlocks)

Theo Japan Today, tình trạng tỉ lệ sinh thấp, dân số già dường như đã trở thành những khái niệm quen thuộc khi nhắc tới Nhật Bản. Tuy nhiên, dường như không một ai có thể nhận ra tình trạng này khi họ đi vòng quanh Tokyo. Trung tâm của thành phố này luôn đông đúc và có xu hướng ngày càng đông hơn mỗi năm.

Mặc dù vậy, những “cư dân mới” xuất hiện ở Tokyo mỗi năm không phải là trẻ sơ sinh mà là những người di cư tới đây sinh sống. Một thống kê cho thấy trong 22 năm qua, số lượng người chuyển tới Tokyo đều tăng vượt trội so với số người chuyển đi. Nguyên nhân chính là do thành phố này là trung tâm văn hóa và giáo dục và có nhiều cơ hội nghề nghiệp nên nó có thể thu hút nhiều người đến đây.

Chính vì vậy, hiện trạng trên đã dẫn đến “chảy máu” dân số ở các vùng khác, tạo nên tình trạng phân bổ chênh lệch dân cư giữa các khu vực. Hơn nữa, những người ưu tú và có tố chất thường có xu hướng ở lại Tokyo và không trở lại quê hương.

Hiện trạng này buộc chính phủ Nhật Bản cân nhắc về cách nhằm cải thiện tình hình. Một phương án được đưa ra là hỗ trợ tiền cho những người sẵn lòng chuyển ra khỏi Tokyo.

Tuần trước, chính phủ Nhật Bản cho biết họ đang cân nhắc thành lập một hệ thống cung cấp tài chính cho những người sống trong 23 quận trung tâm ở Tokyo (khu vực mật độ dân số đông đúc nhất). Mục tiêu của khoản tiền nhằm giúp những người này tìm kiếm công việc mới hoặc thành lập các công ty ở một nơi khác ngoài Tokyo. Khoản tiền lên tới 3 triệu yên, tương đương với hơn 26.000 USD và sẽ được thanh toán trong một lần

Ý tưởng trên đang vướng phải những ý kiến trái chiều. Đầu tiên, số tiền 3 triệu yên không phải là quá lớn so với mức lương nhân viên văn phòng ở Tokyo kiếm được hàng năm. Thứ 2, chính sách trên vẫn chưa rõ ràng về việc họ sẽ phải chuyển đi cách Tokyo bao xa. Nếu họ chỉ chuyển ra quận ngoại thành sau đó di chuyển vào nội thành để làm việc thì chương trình sẽ hoàn toàn vô nghĩa.

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cũng bày tỏ quan ngại về sáng kiến này. Bà cho rằng chính phủ cần cân nhắc kỹ lưỡng về tác động của số tiền 3 triệu yên tới người dân. Bà khuyến nghị điều giới lãnh đạo Nhật Bản cần làm là phát triển những khu vực ngoài Tokyo, làm nổi bật những điểm mạnh của từng khu vực và biến chúng thành nơi đáng sống. Khi đó, người dân sẽ tự động chuyển tới những khu vực này và ổn định lâu dài mà không cần phải bị "lôi kéo".

Giới quan sát cho rằng bà Koike có lý khi nhận định như vậy. Khoản tiền trả một lần sẽ có thể kích thích họ cân nhắc về việc chuyển đi nhưng có thể sẽ không hiệu quả trong tương lai. Vì vậy, chính phủ Nhật Bản cũng đang cân nhắc về việc sẽ có những khoản hỗ trợ và ưu đãi thuế cho những cư dân chuyển tới sinh sống ở thành phố “thay thế”. Những địa điểm được cân nhắc là Sendai hay Sapporo, những đô thị tầm trung hoặc thành phố lớn cách xa Tokyo. Dù chưa có cơ chế cụ thể, nhưng chương trình hỗ trợ tiền rời khỏi Tokyo dường như sẽ được lên kế hoạch thực thi vào năm sau.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm